Sớm giải quyết bức xúc của người dân

Ngày 10-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và quận 10.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nhà Bè có đến 21 ý kiến bức xúc về quy hoạch treo, bị thu hồi đất nhưng không được tái định cư… Cử tri Nguyễn Kim Lan (xã Phú Xuân) cho biết năm 2000, UBND huyện Nhà Bè đã thu hồi 4.000 m2 đất của bà để làm đường, được hỗ trợ 370 triệu đồng nhưng đến nay đã 19 năm vẫn chưa được tái định cư. Cử tri Nguyễn Hùng Dũng (xã Phú Xuân) nói khu vực ông ở bị quy hoạch treo gần 20 năm gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình.

Tại quận 10, cử tri Đinh Văn Huệ (ngụ phường 15) kỳ vọng trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân giải đáp những ý kiến, bức xúc của cử tri huyện Nhà Bè

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân giải đáp những ý kiến, bức xúc của cử tri huyện Nhà Bè

Trả lời ý kiến cử tri huyện Nhà Bè, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP cần quy hoạch, bồi thường thu hồi đất, tái định cư tốt hơn nữa. Các cấp mặt trận cần tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn. "Ở đâu còn bức xúc của người dân, ở đó mặt trận phải biết, phải nắm tình hình để hỗ trợ người dân tốt hơn. Không để tình trạng người dân không biết cơ quan nào để trình bày bức xúc" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị và đặt hàng cho huyện Nhà Bè là cùng các sở - ngành TP rà soát và thực hiện quy hoạch tốt hơn. Đồng thời xem xét, rà soát các dự án trên địa bàn huyện, những dự án nào có điều kiện thì triển khai sớm, nếu không thì xóa quy hoạch.

Về ý kiến của cử tri quận 10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị - đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - công tác phòng chống tham nhũng đã có tiến bộ vượt bậc, đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay, các địa phương đang xây dựng văn kiện đại hội, TP HCM cũng đang xây dựng đề cương chi tiết đại hội và đã xác định nhiệm vụ là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong việc phòng chống tham nhũng.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/som-giai-quyet-buc-xuc-cua-nguoi-dan-20191210213418944.htm