Sớm giải quyết việc quân nhân mất tích theo quy định

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông La Quang Đảo ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, phản ảnh:

“Tôi có hai người em mất tích là Lô Thanh Vĩnh nhập ngũ năm 1965 và Lô Văn Bá nhập ngũ năm 1978 (làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia). Tháng 4-2017, ông Lô Thanh Vĩnh được công nhận là liệt sĩ. Còn ông Lô Văn Bá đến nay vẫn chưa có thông tin gì, gia đình mong muốn nhận được câu trả lời về ông Lô Văn Bá còn sống hay đã hy sinh để gia đình được biết”.

Theo phản ảnh, ông Lô Văn Bá là quân nhân mất tích khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế, bởi vậy gia đình cần liên hệ với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ CHQS tỉnh nơi gia đình cư trú để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền. Tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn: Trường hợp mất tin, mất tích quy định tại điểm k khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP phải có Phiếu xác minh của cơ quan có thẩm quyền (Cục Cán bộ, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội-Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực-Bộ Tổng Tham mưu; viện kiểm sát quân sự các cấp; tòa án quân sự các cấp; Cục Hồ sơ nghiệp vụ-Bộ Công an).

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/som-giai-quyet-viec-quan-nhan-mat-tich-theo-quy-dinh-552184