Sớm khắc phục hiện tượng sạt lở bờ sông La

Các đợt mưa lũ vừa qua làm biến đổi dòng chảy trên sông La (Hà Tĩnh), gây sạt lở ở những đoạn bờ sông chưa được gia cố. Đặc biệt tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, đời sống của hàng trăm hộ dân.

Đoạn sông La chảy qua địa bàn xã Đức Nhân là đoạn sông bị nắn dòng phía bờ hữu, chỉ một trận mưa nhỏ, lượng nước từ thượng nguồn đổ về cũng đủ gây sạt lở. Hiện, cả một đoạn bờ dài gần 500m nước xói lở làm cho bờ cây ven đường đổ gần hết xuống sông, có chỗ đất sạt lở cách đường dân sinh chỉ còn hơn một mét. Thực tế, chỉ một trận lũ nhỏ nữa, chắc chắn nước sẽ cuốn luôn đoạn đường này. Khi đoạn đường này bị cuốn trôi thì toàn bộ hai thôn (Phú Quý và Phúc Lộc với gần 600 hộ dân) của xã Đức Nhân sẽ bị cô lập hoàn toàn, uy hiếp trực tiếp tới sự an toàn của đê La Giang (đây là con đê bảo vệ toàn bộ huyện Đức Thọ và các huyện lân cận trong mùa mưa lũ).

Ông Lê Văn Hóa, xóm 8 (thôn Phúc Lộc, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) dẫn chúng tôi tới đoạn bờ sông bị sạt lở và cho biết: “Trước đây, nơi này là bãi đất rất màu mỡ, người dân trong vùng thường trồng hoa màu. Hàng cây trước đây người dân trồng rất xa dòng sông, nhưng hiện nay một số đã bị nước cuốn, một số cũng sắp đổ xuống sông”. Chỉ tay vào nhà tắm nằm cheo leo bên bờ sông, ông Hóa nói: "Nhà tắm này người dân trong làng xây để thay đồ mỗi khi ra sông tắm, nó được xây cách bờ sông cả mấy chục mét, thế nhưng hiện nay đã sắp đổ xuống sông và chỉ cần một trận lũ nữa nước sông sẽ cuốn mất". Ông Hóa cho biết thêm: Về mùa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh và chảy xiết, người dân không có đủ thời gian để xoay xở. Nhiều lần, lũ cuốn cả trâu bò, đồ gia dụng của nhân dân...

Ông Hoàng Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ cho biết: “Sự xói mòn của bờ sông đang từng ngày đe dọa đến tính mạng và cuộc sống của người dân. Nếu không kịp thời có giải pháp khắc phục, tương lai rất gần nó sẽ xói sâu, gây sạt lở đường dân sinh. Đây là tuyến đường chính phục vụ cho hai phần ba người dân trong xã. Khi bị xói lở, nó sẽ tạo ra lạch mới ảnh hưởng trực tiếp tới đê La Giang và chia cắt vùng dân cư. Xã biết dân khổ nhưng việc khắc phục sạt lở là vượt quá khả năng của địa phương. Hằng năm, xã cho trồng thêm cây và gia cố lại bằng ít rọ đá, xe đất tạm thời, nhưng khi lũ về, nước cũng cuốn đi mất. Hiện nay, xã đã làm tờ trình gửi lên cấp trên cũng như thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đều đã có ý kiến. Chúng tôi rất mong các cấp sớm vào cuộc giúp đỡ địa phương ổn định cuộc sống người dân”.

Chúng tôi đến UBND huyện Đức Thọ để tìm hiểu và được ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh. Chi cục Quản lý đê điều cũng đã cho người về kiểm tra, tính toán và làm việc với Tổng cục Thủy lợi để tìm giải pháp khắc phục, nhất là tìm nguồn kinh phí. Về phía huyện thì nguồn kinh phí hạn hẹp và phân tán rất nhiều nơi, nhiều nội dung cần giải quyết, vì vậy chỉ chờ vào nguồn kinh phí của tỉnh, của Trung ương. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Chi cục Thủy lợi, kết nối với Tổng cục Thủy lợi xin nguồn dự án để sớm có giải pháp khắc phục”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Đức Hợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đê La Giang là đê cấp 2 do bộ quản lý về nguồn vốn đầu tư, đoạn sạt lở là gần với đê, lại có tuyến đường giao thông chính của xã và dân cư sinh sống đông nên hiện nay chúng tôi đang trình để xin nguồn vốn của bộ".

Thiết nghĩ, để xử lý sạt lở đoạn bờ sông tại xã Đức Nhân nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân sinh sống trong vùng và an toàn cho tuyến đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh nên có sự bàn bạc thống nhất, phân rõ trách nhiệm, tìm nguồn vốn sớm nhất để khắc phục sự cố trên, tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống.

LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/som-khac-phuc-hien-tuong-sat-lo-bo-song-la-551474