Sớm kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Trường đại học Đồng Nai

Chiều 10-11, đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022 tại Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Đồng Nai Nguyễn Minh Thanh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2022.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Đồng Nai Nguyễn Minh Thanh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2022.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Đồng Nai Nguyễn Minh Thanh cho biết, Đảng bộ nhà trường hiện có 270 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1 chi bộ sinh viên.

Khó khăn hiện nay của Đảng ủy nhà trường là khuyết 5 cấp ủy viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ có 2/5 đồng chí. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhà trường cũng khuyết 3 đồng chí. Ngoài ra, nhà trường còn gặp những khó khăn, trở ngại do những tồn tại trước đây để lại.

Trước những khó khăn nêu trên, Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai đã ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, định hướng hoạt động của nhà trường, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và khắc phục những tồn tại trước đây theo kết luận của tỉnh. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường đối với các mặt công tác cơ bản toàn diện và kịp thời; trong đó Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo việc triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhà trường đã bổ nhiệm được viên chức quản lý ở nhiều đơn vị của trường. Công tác hành chính, chuyên môn từng bước được củng cố, dần đi vào nền nếp. Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ hơn. Quy chế dân chủ được quan tâm thực hiện tốt.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Tấn Thành kết luận buổi làm việc.

Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai kiến nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sớm có phương án kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Trường đại học Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 và sớm kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với một số trường hợp để đơn vị thực hiện được công tác cán bộ cho trường.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Tấn Thành, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời có giải pháp để khắc phục những tồn tại, như vẫn còn xảy ra đơn thư tố cáo mạo danh, nặc danh. Ý thức đoàn kết nội bộ ở một số trường hợp chưa tốt. Một số chi bộ trực thuộc chưa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề và công tác kiểm tra, giám sát.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202211/som-kien-toan-ban-chap-hanh-dang-bo-truong-dai-hoc-dong-nai-3143808/