'Sớm muộn Mourinho cũng trở về Real Madrid'

Chia sẻ với ESPN, cựu Chủ tịch Ramon Calderon cho rằng HLV Jose Mourinho sẽ quay trở lại dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu trong tương lai nhờ có mối quan hệ tốt với Florentino Perez.

Real Madrid đang bước vào cơn khủng hoảng dưới thời HLV Julen Lopetegui chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải. Đương kim vô địch Champions League vừa chấm dứt chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng trong cuộc đối đầu với CLB Viktoria Plzen. Dù vậy, Gareth Bale cùng các đồng đội lại chuẩn bị bước vào trận "El Clasico" đầu tiên của mùa giải một cách đầy khó khăn.

Một trong những ứng cử viên tiềm năng để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha là thuyền trưởng của Man Utd Jose Mourinho. Cựu Chủ tịch Ramon Calderon tin rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra và vấn đề chỉ là thời gian.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng có thời gian cầm quân tại Bernabeu trong giai đoạn 2010-2013.

"Nếu Chủ tịch hiện tại ở lại CLB trong vài năm tới, tôi nghĩ Mourinho sẽ tới đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là HLV duy nhất nhận được sự tôn trọng của Perez. Sớm muộn gì Mourinho cũng trở về Real nếu ông ấy rời Man Utd", Calderon chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng quyết định bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với mức phí 100 triệu euro của Real Madrid là một "sai lầm mang tính lịch sử". Siêu sao người Bồ Đào nha đã rời sân Bernabeu sau 9 năm gắn bó hồi đầu năm.

Ramon Calderon được cho là người đứng sau bản hợp đồng đưa Ronaldo đến Tây Ban Nha năm 2009 dù thời điểm đó là lúc nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch hiện tại Florentino Perez bắt đầu.

Ngoài trận thua Atletico Madrid tại Siêu cúp châu Âu, "Kền kền trắng" đã bắt đầu mùa giải với phong độ tương đối tốt. Dù vậy, đoàn quân của HLV Lopetegui sau đó đã gặp rất nhiều khó khăn vì phong độ nghèo nàn trên hàng công. Kỷ lục buồn với 481 phút không thể xuyên thủng mành lưới đối phương đặt ra những câu hỏi về việc liệu Real có đang sống trong nỗi nhớ Ronaldo.

Cựu Chủ tịch Calderon cho biết: "Không có cách nào để thay thế một cầu thủ như Ronaldo. Không đơn giản chỉ vì các CLB lớn từ chối bán cầu thủ của họ mà còn là vấn đề về giá cả. Rất khó để biết được giới hạn cho một cầu thủ bởi sau thương vụ Neymar trị giá 222 triệu euro, giờ đây ai cũng có thể nhiều hơn con số đó".

HLV Mourinho có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Perez.

"Vì vậy, Eden Hazard, Harry Kane và có thể cả Neymar nữa, sẽ rất khó để ký hợp đồng với họ. Tiềm lực kinh tế của các CLB là không giới hạn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể trả tiền cho một cầu thủ, song chúng tôi lại đang thực hiện một dự án xây dựng sân vận động tiêu tốn 600 triệu euro", ông cho biết.

Ngoài ra, người tiền nhiệm của Florentino Perez cũng cho biết ông tin rằng Real Madrid nên bổ nhiệm một Giám đốc thể thao để làm cầu nối giữa Chủ tịch CLB và HLV. Thêm vào đó, ông kêu gọi các cổ động viên cho Lopetegui thêm thời gian bất chấp kết quả của trận "El Clasico" sắp tới.

Calderon chia sẻ: "Tôi nghĩ mỗi HLV phải có ít nhất một năm trên ghế dự bị. Thế nhưng CLB này lại đòi hỏi rất cao. Chỉ có một HLV có hơn 3 mùa giải ở cương vị trợ lý trong suốt 48 năm qua. Không có sự kiên nhẫn ở đây. Nếu bạn thua trận hoặc chơi không tốt, người hâm mộ sẽ la ó đội bóng".

Ngày 28/10 tới, Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu với đại kình địch Barcelona trên sân khách Nou Camp. Sau đó, Gareth Bale và các đồng đội sẽ bước vào lịch thi đấu có phần dễ thở trước khi tiếp đón Roma tại Champions League vào ngày 28/11. Đây sẽ là cơ hội cho Real Madrid tìm lại phong độ của mình để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng.

Cầu thủ Barca công khai ủng hộ huấn luyện viên của Real Trong động thái mới nhất, Jordi Alba bất ngờ lên tiếng ủng hộ HLV Lopetegui tiếp tục dẫn dắt Real Madrid giữa lúc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải nhận nhiều chỉ trích.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/som-muon-mourinho-cung-tro-ve-real-madrid-post887574.html