Sớm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chung cư ở quận Hà Đông

Chiều 26-11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri quận Hà Đông, trước kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu HĐND thành phố, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã báo cáo chương trình kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 10-12-2020; báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021…

Cũng tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố cũng báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri quận Hà Đông trước và sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV. Trong đó, tập trung vào vấn đề kiến nghị nhiều như: Công tác rà soát, lắp hệ thống chiếu sáng công cộng; kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng sông; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh để hoang hóa, gây lãng phí tài nguyên đất…

Tại buổi tiếp xúc, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020, cử tri quận Hà Đông cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, bất cập trong quản lý nhà chung cư; đầu tư, sửa chữa các chung cư cũ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; công tác bảo đảm an toàn giao thông…

Trong đó, cử tri Phạm Anh Minh (phường Phú La) đề nghị HĐND thành phố khảo sát những bất cập về quản lý nhà chung cư, để kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Cử tri Lê Thị Dư (phường Vạn Phúc) đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu dân cư...

Cử tri quận Hà Đông chất vấn, kiến nghị.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh trên địa bàn quận Hà Đông tốc độ phát triển khu đô thị cao, nhưng cơ sở hạ tầng thoát nước chưa bảo đảm, gây ngập úng khi mưa to. Qua đó, đề nghị thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai việc đấu nối hệ thống hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu dân cư cũ; đồng thời rà soát hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tránh giao thông đô thị lộn xộn ở các tuyến đường thuộc các phường Vạn Phúc, Quang Trung, Mộ Lao vào giờ cao điểm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà đã tiếp thu, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền của quận liên quan đến công tác quản lý các tòa chung cư; phối hợp thẩm định, đề xuất sửa chữa các chung cư cũ; phối hợp bàn giao hồ sơ nhà đất khu tập thể Học viện Công nghệ bưu chính - viễn thông…

Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đại biểu HĐND thành phố luôn chú ý lắng nghe các kiến nghị của cử tri để gửi tới các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, cử tri quận Hà Đông tiếp tục theo dõi, có ý kiến đóng góp xác đáng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, qua giám sát, HĐND thành phố đã phát hiện những bất cập về quản lý, sử dụng nhà chung cư như cử tri phản ánh và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. Qua đó, Bộ Xây dựng đã có thông tư hướng dẫn về nội dung này, đồng thời Thành ủy Hà Nội cũng có các văn bản chỉ đạo kịp thời, từ đó đưa công tác quản lý nhà chung cư dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành tiếp tục xuất hiện những tình huống mới, khiến cử tri có ý kiến. Vì vậy thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục tiếp thu, chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; đồng thời rà soát lại các khu chung cư cũ để đề xuất, báo cáo thành phố phương án cải tạo phù hợp. Mặt khác, UBND quận Hà Đông rà soát, phân loại các khu chung cư, phân nhiệm rõ thẩm quyền của quận và thành phố để có kiến nghị giải quyết, tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Đối với các nhà văn hóa khu dân cư, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin, hiện nay, thành phố còn 238 thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Vì thế, đề nghị HĐND, UBND quận Hà Đông rà soát lại toàn bộ số lượng, thiết chế hoạt động, từ đó bố trí kinh phí để xây dựng đủ nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân sở tại.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, chỉ còn thời gian ngắn nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vì thế các phường, tổ dân phố nắm rõ tình hình, số lượng cử tri của các khu chung cư để triển khai thành công kỳ bầu cử quan trọng này.

* Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984603/som-thao-go-vuong-mac-trong-quan-ly-chung-cu-o-quan-ha-dong