Sơn Động: Cá nhân vi phạm đã di chuyển tro, xỉ than, trả lại hiện trạng ban đầu

Sáng 2/8, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, cá nhân vi phạm đã di chuyển toàn bộ tro, xỉ than ra khỏi vị trí tập kết trái phép, trả lại hiện trạng trước khi vi phạm.

Cùng với nộp phạt 7,5 triệu đồng, đến nay, ông Nguyễn Văn Hợp (SN 1980), trú tại tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) đã huy động máy móc, phương tiện di chuyển toàn bộ tro, xỉ than tập kết trái phép trên diện tích 950 m2 tại tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử.

Khu vực tập kết trái phép đã được trả lại hiện trạng ban đầu.

Khu vực tập kết trái phép đã được trả lại hiện trạng ban đầu.

Toàn bộ số tro, xỉ này được ông Hợp vận chuyển đến các cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam.

Trước đó, sau khi Báo Bắc Giang phản ánh tình trạng vận chuyển, tập kết tro, xỉ than trái phép gây ô nhiễm môi trường tại tổ dân phố Đồng Rì, ngày 17/6, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Động kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hợp về hành vi tập kết tro, xỉ than trái phép. Hành vi của ông Hợp đã làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất và giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

“Tới đây tôi sẽ trồng cây bản địa trên diện tích tập kết trái phép, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép sản xuất gạch không nung tại đây”, ông Nguyễn Văn Hợp cho biết.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/365355/son-dong-ca-nhan-vi-pham-da-di-chuyen-tro-xi-than-tra-lai-hien-trang-ban-dau.html