Sơn Động: Truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

Ngay sau khi nhận được thông tin về chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân Lý Thị T (SN 2002), thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động (Bắc Giang), công nhân làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Sơn Động tổ chức họp khẩn, chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết những trường hợp liên quan.

Ngay trong sáng 12/5, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động và UBND xã An Bá đã nhanh chóng truy vết 33 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân Lý Thị T để đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm; tiến hành phun khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực gia đình bệnh nhân và các điểm liên quan.

Lập 3 chốt khoanh vùng, kiểm soát người ra, vào thôn Lái từ 6 giờ 30 phút ngày 12/5 để phòng, chống dịch.

Lấy lời khai y tế của những trường hợp F1 tại thôn Lái, xã An Bá.

BCĐ huyện cũng xác định có 3 công nhân ở xã Long Sơn (cùng huyện Sơn Động) liên quan đến ca bệnh Lý Thị T, hiện đã cách ly tại nhà 7 người trong gia đình những công nhân trên, đang tiếp tục truy vết F3.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Sơn Động yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương lấy lời khai y tế với những trường tiếp xúc gần với ca bệnh; tiếp tục lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 và truy vết đến F4.

Ngay sáng 12/5, huyện Sơn Động đã thành lập tổ chốt tại thôn Lái, xã An Bá.

Công an huyện truy xuất danh sách tất cả công dân đến làm căn cước công dân tại nhà văn hóa tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu trong ngày 30/4/2021 (thời điểm chị T đến làm căn cước công dân); tạm thời cách ly đối với các cán bộ công an các tổ làm căn cước công dân.

Với chức năng của mình, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo khẩn lịch trình di chuyển về ca bệnh từ ngày 29/4 đến ngày 2/5/2021 trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thôn để người dân chủ động khai báo y tế.

Theo thống kê, từ ngày 17/4 đến nay, toàn huyện Sơn Động có hơn 600 trường hợp đi, về từ vùng có dịch. Đến nay, BCĐ Phòng, chống dịch huyện đã áp dụng biện pháp cách ly tập trung 38 trường hợp; cách ly tại nơi cư trú 97 trường hợp; 514 trường hợp khác được theo dõi sức khỏe tại nhà. Qua lấy mẫu xét nghiệm 28 trường hợp có nguy cơ, tất cả đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Huyện đã thống kê danh sách 518 công nhân, người lao động của huyện hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp ở KCN Vân Trung.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết - Xuân Thỏa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358831/son-dong-truy-vet-cac-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-covid-19.html