Son Herung Min lọt đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions Leauge

Góp công lớn trong chiến tích vượt qua Man City ở vòng tứ kết khi ghi 3/4 bàn thắng cho Spurs, Son Heung Min được ghi danh vào đội hình tiêu biểu vòng tứ kết.

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham):

Dù để thủng lưới 4 bàn ở trận lượt về tứ kết nhưng Hugo Lloris vẫn đáng khen. Thống kê chỉ ra rằng, trong 2 lượt đấu vòng tứ kết với Man City, thủ thành người Pháp đã đối diện với 30 cú dứt điểm từ Man City. Đặc biệt, anh đã cản phá thành công quả phạt đền của Aguero ở lượt đi, tạo nên bước ngoặt giúp Tottenham giành chiến thắng.

Hậu vệ

Trent Alexander-Arnold (Liverpool): Mùa giải này, anh được coi như hậu vệ cánh phải xuất sắc ở nước Anh với khả năng công thủ toàn diện, ở tứ kết, anh còn trực tiếp đóng góp 2 đường kiến tạo cho Firmino và Salah lập công ở hai lượt đấu.

Matthijs de Ligt (Ajax): Ở tuổi 19, Matthijs de Ligt xứng đáng với trọng trách Trung vệ người Hà Lan. Sở hữu thể hình lý tưởng 1m89, 89 kg, Matthijs de Ligt có lợi thế lớn trong những pha không chiến và cản phá đối phương. Trong cả hai lượt đấu với Juventus, Matthijs de Ligt đều thi đấu xuất sắc, khi có nhiều pha ngăn chặn tấn công của đối thủ. Không những vậy, tuyển thủ Hà Lan còn trực tiếp ghi bàn quyết định ở lượt về tại Turin, giúp Ajax giành vé đi tiếp.

Trung vệ Matthijs de Ligt

Trung vệ Matthijs de Ligt

Virgil van Dijk (Liverpool): Trung vệ người Hà Lan thực sự là “hòn đá tảng” án ngữ trước khung thành Liverpool trong cả mùa giải. Giống như người đàn em de Ligt, Virgil van Dijk còn trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng trong trận lượt về ở Dragao.

Jordi Alba (Barcelona): Khả năng tấn công tốt của Jordi Alba đã tạo ra mối đe dọa lớn lên khung thành của MU. Đặc biệt, cầu thủ người Tây Ban Nha luôn tạo mối liên kết tốt với Messi. Chính Jordi Alba đã thực hiện đường chuyền tốt cho Coutinho lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona trong trận lượt về với MU.

Tiền vệ

Donny van de Beek (Ajax): Van De Beek đã phối hợp tốt cùng Frenkie de Jong để trở thành cặp tiền vệ trung tâm đáng sợ của Ajax. So với Frenkie de Jong, Van De Beek chơi cao hơn và có khá nhiều pha xâm nhập vòng cấm. Một trong số đó, anh đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Ajax trong trận lượt về với Juventus.

Christian Eriksen (Tottenham): Eriksen thực sự là kẻ châm ngòi đáng sợ của Tottenham với những đường chuyền có độ sát thương cao. Ở lượt đi, anh đã kiến tạo giúp Son Heung Min ghi bàn duy nhất. Tiếp đó, ở lượt về, cầu thủ người Đan Mạch tiếp tục đặt dấu giày với đường chuyền cho Son Heung Min lập công. Quan trọng hơn cả, Eriksen còn điều phối rất tốt lối chơi của Tottenham trong cả hai lượt đấu.

Messi đã phá dớp ở vòng tứ kết.

Lionel Messi (Barcelona): Cú đúp của Lionel Messi vào lưới M.U giúp Barca giải quyết nhanh, gọn, nhẹ trận tứ kết lượt về trên sân Nou Camp. Còn xuyên suốt trận đấu, siêu sao người Argentina đã “bắt nạt” Chris Smalling, David De Gea và hàng thủ Quỷ đỏ.

Tiền đạo

Son Heung Min (Tottenham): Son Heung Min chính là ngôi sao sáng nhất của Tottenham trong các cuộc đối đầu với Man City. Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Spurs giành chiến thắng ở lượt đi, tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi 2 bàn thắng ở lượt về, góp công lớn giúp “Gà trống” giành vé đi tiếp.

Son là ngòi nổ quan trọng nhất khi Tottenham vắng Harry Kane đến hết mùa.

Roberto Firmino (Liverpool): Trong cả hai lượt đấu với Porto, Roberto Firmino đều lập công để giúp Liverpool hủy diệt đội bóng Bồ Đào Nha với tổng tỷ số 6-1 ở vòng tứ kết.

Raheem Sterling (Man City): Raheem Sterling là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ Tottenham và đã có 2 lần sút tung lưới Hugo Lloris. Nếu Sergio Aguero không việt vị, Raheem Sterling đã trở thành người hùng của Man City khi chọc thủng lưới Tottenham ở những phút bù giờ.

Tuyết Nghi (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/son-herung-min-lot-doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-champions-leauge-20663