Son Heung Min đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian Premier League tạm nghỉ

Son Heung Min trở về Hàn Quốc hoàn thành 3 tuần huấn luyện nghĩa vụ quân sự trong thời gian Premier League tạm nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Son Heung Min đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian Premier League tạm nghỉ. (Ảnh: Getty)

Son Heung Min đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian Premier League tạm nghỉ. (Ảnh: Getty)

Theo tờ Mirror, Son Heung Min sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự kéo dài 3 tuần tại Hàn Quốc. Được biết, khóa huấn luyện của tiền đạo Tottenham sẽ bắt đầu từ ngày 20/4, địa điểm là đảo Jeju.

Theo luật của Hàn Quốc, mọi thanh niên trước 28 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm. Tuy nhiên, các VĐV giành huy chương vàng tại ASIAD hay huy chương Olympics sẽ được miễn nghĩa vụ bắt buộc.

Hồi năm 2018, Son Heung Min đã cùng Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD và được đặc cách miễn nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, Son Heung Min vẫn phải trải qua một khóa huấn luyện cơ bản kéo dài 3 tuần thay vì 2 năm như các nam thanh niên bình thường.

Ngoài 3 tuần huấn luyện quân sự tại căn cứ thủy quân lục chiến ở đảo Jeju, Son Heung Min còn phải tham gia thêm khoảng khoảng 500 giờ lao động công ích.

Hiện tại, Premier League vẫn đang trong thời gian hoãn ít nhất đến ngày 30/4 và có thể kéo dài hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thế nên, việc Son Heung Min hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời điểm này có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Tottenham.

Son Heung Min đã xin phép HLV Jose Mourinho và BLĐ Tottenham trở về Hàn Quốc từ hôm 27/3 vì lý do cá nhân. Tiền đạo này đang trong thời gian 2 tuần cách ly để phòng lây nhiễm dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Chính phủ Hàn Quốc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/son-heung-min-di-nghia-vu-quan-su-trong-thoi-gian-premier-league-tam-nghi-1031915.vov