Son Heung-min hừng hực khí thế trước trận đấu quan trọng nhất cuộc đời

Chỉ còn một chiến thắng nữa là Olympic Hàn Quốc sẽ bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam tại ASIAD 2018, và Son Heung-min được tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong những năm tới.

Một ngày trước khi bế mạc ASIAD 2018, trên sân Pakansari sẽ diễn ra trận chung kết ở nội dung bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây là lần đầu hai đội chạm trán nhau trong cuộc chiến giành HCV bóng đá nam tại Đại hội thể thao hàng đầu châu Á.

Son Heung-min quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại ASIAD 2018. Ảnh: Việt Hùng.

Quyết tâm cho trận chiến cuối cùng

Xét về thành tích tại ASIAD, Hàn Quốc tỏ ra vượt trội hơn Nhật Bản ở nội dung bóng đá nam khi từng 4 lần giành HCV, trong khi đội bóng xứ sở hoa anh đào mới chỉ một lần bước lên bục vinh quang vào năm 2010.

Nếu giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu, Hàn Quốc sẽ có tấm HCV lần thứ 5, qua đó vượt qua Iran (4 lần) để trở thành quốc gia có số lần lên ngôi ở nội dung bóng đá nam ASIAD nhiều nhất châu Á.

Trong đội hình của HLV Kim Hak-bum, Son Heung-min là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Anh bắt đầu khoác áo CLB Tottenham từ năm 2015, được Soner Uysal, HLV dẫn dắt đội trẻ Hamburg đánh giá là "cầu thủ châu Á hay nhất so với thế hệ cùng thời". Chính Son là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số lên 2-0 tiễn đội tuyển Đức trở về nước ngay từ vòng bảng.

Trước thềm trận đấu, đội trưởng Son Heung-min đều bày tỏ thái độ quyết tâm cao độ cho trận chung kết diễn ra trên sân vận động Pakansari.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận cầu với Nhật Bản. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Nhật Bản là một đối thủ chất lượng cho trận chung kết tới", Son chia sẻ với báo chí.

Đóng vai anh cả và cũng là thủ lĩnh tinh thần của cả đội, Son Heung-min luôn biết cách truyền lửa, đưa ra những lời động viên, khích lệ cho lứa đàn em trước từng trận đấu và cả trên sân cỏ.

"Để động viên các cầu thủ, đừng bao giờ đao to búa lớn. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu nhưng cũng chủ động hy sinh ngay từ đầu. Hàn Quốc có mặt trong trận chung kết vì tất cả đã làm rất tốt. Giờ đây, mỗi cầu thủ cần bước vào trận cuối cùng với tinh thần dũng cảm, quyết liệt và khôn ngoan", Son nói.

Đối thủ của Hàn Quốc là đội tuyển Olympic Nhật Bản. Không hề sử dụng lứa U23 và 3 suất trên 23 tuổi, HLV Hajime Moriyasu chỉ triệu tập những cầu thủ dưới 21 tuổi, trong đó có tới 5 người vẫn còn là sinh viên. Đây được coi là động thái tính bước đường dài của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chuẩn bị cho Thế vận hội tại Tokyo năm 2020.

Rõ ràng, xét về tương quan lực lượng, Hàn Quốc với các cầu thủ U23 và cả những ngôi sao từng tham dự World Cup tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các tài năng trẻ xứ sở phù tang. Tuy nhiên, ngôi sao của Tottenham lại tỏ ra thận trọng khi nhận xét về đối thủ.

"Nhật Bản đã vào tới chung kết. Tuổi tác không quan trọng trong bóng đá, cầu thủ 21 tuổi hay 23 tuổi cũng đều chơi bóng bằng hai chân. Điều quan trọng nhất là trước bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi cũng chuẩn bị thật tốt. Hiện tôi cảm thấy khao khát thi đấu và giành chiến thắng", Son thể hiện quyết tâm.

Olympic Hàn Quốc chỉ còn một trận chung kết để giúp các cầu thủ được miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Quang Thịnh.

Trận đấu cứu vãn sự nghiệp đỉnh cao

Đội tuyển Olympic xứ sở kim chi không chỉ đến ASIAD với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV cách đây 4 năm, mà còn nhằm mục đích được miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho 20 cầu thủ Hàn Quốc hành quân đến Indonesia.

Son Heung-min năm nay đã 26 tuổi. ASIAD sẽ là cơ hội cuối cùng để ngôi sao Tottenham có cơ hội không phải đi phục vụ nghĩa vụ quốc gia mà được tiếp tục chơi bóng đá chuyên nghiệp tại xứ sở sương mù.

Trong quá khứ, Son từng hai lần bỏ lỡ cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Năm 2012, anh quyết định tập trung thi đấu cho Hamburg nhằm chứng tỏ năng lực thay vì có mặt tại Thế vận hội Olympic diễn ra ở Anh, nơi đội bóng xứ kim chi giành được tấm HCĐ và giúp các cầu thủ Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự.

Đến kỳ ASIAD 2014, Son lại không được CLB chủ quản Bayer Levekusen cho phép trở về nước thi đấu. Tại đây, các "chiến binh Taeguk" có chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết, đồng nghĩa với việc các cầu thủ Hàn Quốc được tiếp tục chơi bóng đá đỉnh cao.

Như vậy, ASIAD không chỉ đơn thuần là giải đấu mà Son Heung-min có nhiệm vụ mang về vinh quang cho tổ quốc, mà còn mang ý nghĩa quan trọng cho riêng anh. Son không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất cuộc đời để được duy trì sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Olympic Việt Nam tạo nên cơn sốt tại quê nhà Mỗi trận đấu của các cầu thủ Olympic Việt Nam đều nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ tại quê nhà bất chấp thời tiết nắng mưa.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/son-heung-min-hung-huc-khi-the-truoc-tran-dau-quan-trong-nhat-cuoc-doi-post873524.html