Son Heung-min thừa nhận thể trạng không tốt khiến Hàn Quốc thua ở tứ kết Asian Cup

Tuyển Hàn Quốc đã phải nói lời chia tay Asian Cup 2019 sau khi bị Qatar đánh bại với tỷ số tối thiểu ở trận tứ kết. Sau thất bại này, ngôi sao Son Heung-min tiết lộ rằng tình trạng thể chất của anh không được tốt.

Qatar đã đánh bại ứng cử viên vô địch Hàn Quốc 1-0 để giành quyền vào bán kết Asian Cup 2019. Abdelaziz Hatim ghi bàn thắng duy nhất ở 15 phút cuối của hiệp hai để đánh chìm giấc mơ vô địch sau 60 năm “của những chiến binh Taeguk”.

Đó là một tin cực xấu cho người dân Hàn Quốc khi đội bóng con cưng của họ buộc phải dừng cuộc chơi ở tứ kết giải bóng đá châu lục.

Điều này có nghĩa giấc mơ vô địch Asian Cup của đội bóng xứ kim chi sẽ phải kéo dài thêm bốn năm nữa kể từ lần cuối cùng họ đăng quang giải đấu này vào những năm 1960.

Ngôi sao tiền vệ tấn công Son Heung-min thừa nhận sau đó rằng sự mệt mỏi tích lũy và việc bất ngờ thay đổi múi giờ khiến anh thiếu ngủ.

Thêm vào đó, việc sốc nhiệt khi từ London nơi đang có thời tiết lạnh giá về Dubai nắng ấm cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thi đấu dưới sức của chân chuyền 26 tuổi này.

Theo một thỏa thuận từ LĐBĐ Hàn Quốc cùng đội bóng đang trả lương cho Son thì ngôi sao tấn công của Tottenham sẽ chỉ gia nhập đội tuyển quốc gia vào ngày 14.1.

Trước đó, ở vòng 23 Premier League, Son Heung-min đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận cầu chống lại Quỷ đỏ.

Khi trận đấu kết thúc, ngôi sao tiền vệ này ngay lập tức lên máy bay di chuyển gần 7.000 km từ Anh Quốc đến UAE. Sau 8 tiếng bay, Son Heung-min đã có mặt tại Dubai.

Cầu thủ của The Spurs cũng đã bắt đầu giải đấu một cách tích cực, Son tạo ra đến 10 đường bóng đầy cơ hội ăn bàn cho các đồng đội chỉ trong 180 phút có mặt trên sân của mình.

Thế nhưng trong cuộc chiến ở vòng tứ kết trước Qatar, Son Heung-min thi đấu như “người vô hồn” với những đường chuyền vật vờ và những bước chân mệt mỏi.

“Tôi cảm thấy trống rỗng trong trận cầu với Qatar. Tôi cảm thấy rất tiếc vì đã làm thất vọng các đồng đội, huấn luyện viên và cả những người hâm mộ mình.

Khi đặt chân đến Dubai, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải thi đấu thật tốt để đưa đội tuyển Hàn Quốc đến trận đấu sau cùng của giải. Thế nhưng, thật đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Nhiều người mong đợi những điều lớn lao từ chúng tôi và tôi cảm thấy khó chịu với chính mình vì không thể làm hài lòng người ủng hộ.

Tôi biết tôi đã không thể hiện tốt trong trận cầu quan trọng đó”, Son Heung-min thừa nhận với BBC khi trở về lại Anh Quốc.

Sau khi Hàn Quốc rời khỏi giải đấu, Son sẽ là sự bổ sung đầy tuyệt vời cho Tottenham. Quân đoàn của Mauricio Pochettino đang rơi vào khủng hoảng trên hàng công sau khi họ mất cả Harry Kane và Dele Alli vì chấn thương.

Tuy nhiên, họ có thể sẽ cần một thời gian để cầu thủ của mình thich nghi và phục hồi phong độ. Đặc biệt là sau khi Son Heung-min tiết lộ rằng anh thậm chí còn gặp khó khăn khi ngủ trong giải đấu Asian Cup.

“Tôi không muốn nói về điều này như một sự thanh minh nhưng thực sự nhưng tôi cảm thấy không tốt về mặt thể chất bởi việc thay đổi múi giờ khiến tôi mất ngủ và hệ quả xấu đã xảy ra.

Tôi sẽ phải cải thiện vấn đề này khi trở lại chơi bóng ở một giải đấu khắc nghiệt nhất nhì trên hành tinh này”, ngôi sao tấn công của Tottenham kết luận.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/son-heung-min-thua-nhan-the-trang-khong-tot-khien-han-quoc-thua-o-tu-ket-asian-cup-106193.html