Son Heung-min và những ngòi nổ nguy hiểm bên phía Olympic Hàn Quốc

Ngoài Son Heung-min, hàng công của Olympic Hàn Quốc có không ít chân sút sẽ khiến các hậu vệ bên phía Olympic Việt Nam phải đặc biệt dè chừng trong trận đấu ngày 29/8.

Buổi tập của Son Heung-min và đồng đội trước trận gặp Olympic VN

Chiều nay 28/8, các cầu thủ Olympic Hàn Quốc có buổi tập và làm quen SVĐ Pakansari (Bogor) trước trận bán kết ASIAD gặp Olympic Việt Nam. Trận đấu diễn ra lúc 16h ngày mai 29/8.

Hwang In-beom (Asan Mugunghwa - 22 tuổi):

Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, Hwang In-beom thường xuyên là người châm ngòi cho những pha lên bóng của Olympic Hàn Quốc tại giải đấu lần này. Sở hữu kỹ thuật thượng thừa cùng khả năng xử lý bóng điêu luyện bằng cả hai chân, tiền vệ hiện thuộc biên chế CLB Asan Mugunghwa hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn những khó khăn cho bộ đôi tiền vệ trung tâm cũng như toàn thể hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam trong trận đấu tới.

Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg - 22 tuổi):

Mới bước sang tuổi 22 nhưng Hwang Hee-chan là một cái tên không thể thay thế trong đội hình CLB Red Bull Salzburg. Trong hai mùa bóng thi đấu tại đây, tiền đạo này ra sân tổng cộng 59 trận trên tất cả mọi giải đấu, có được 17 bàn thắng và cùng đội bóng này hai lần liên tiếp lên ngôi ở giải VĐQG Áo. Tại ASIAD 18, chưa có được phong độ tốt nhất nhưng với kinh nghiệm cùng bản lĩnh đã được trui rèn tại trời Âu, Hwang Hee-chan luôn sẵn sàng bùng nổ ở bất cứ thời điểm nào, như cái cách anh đã làm trước Olympic Uzbekistan với bàn thắng quý hơn vàng ở những phút bù giờ. Ảnh: Việt Hùng.

Lee Seung-woo (Hellas Verona - 20 tuổi):

Trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona, Lee Seung-woo được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Ở tuổi 20, Lee Seung-woo thậm chí từng được cựu HLV trưởng ĐT Hàn Quốc Shin Tae-yong triệu tập vào thành phần ĐTQG tham dự World Cup 2018. Sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng khả năng đi bóng lắt léo, "Messi Hàn Quốc" hứa hẹn sẽ mang đến một ngày không hề dễ chịu cho các hậu vệ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu sẽ không thể ra sân vì án treo giò.

Hwang Ui-jo (Gamba Osaka - 26 tuổi):

Tại ASIAD, Hwang Ui-jo cùng Jo Hyeon-woo và Son Heung-min là ba cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Kim Hak-b um triệu tập. Trong khi Son Heung- min và Jo Hyeon-woo vừa thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018 thì Hwang Ui-jo lại đến ASIAD trong sự hoài nghi vì hồ sơ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tiền đạo đang thi đấu cho Gamba Osaka đã đập tan mọi nghi ngờ bằng phong độ ghi bàn hủy diệt khi ghi 8 bàn thắng, bao gồm 2 cú hat-trick, sau 5 trận. Ở trận đấu tới, cùng chờ xem tiền đạo 26 tuổi sẽ thi đấu ra sao khi phải đối mặt với hàng thủ vững chắc chưa để lọt lưới bàn nào của Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Son Heung-Min (Tottenham Hotspurs - 26 tuổi):

Khi đội nhà bị dẫn trước 2-3 trong trận đấu với Uzbekistan, Son Heung- min gào thét yêu cầu các đồng đội tiến về phía trước bởi anh hiểu thất bại đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. ASIAD 18 là cơ hội cuối cùng để Son cứu vãn giấc mơ châu Âu còn dang dở của mình. Và trong trận đấu sắp tới, chắc chắn anh cùng "Các chiến binh Taeguk" sẽ nhập cuộc với một tinh thần không khoan nhượng trước Olympic Việt Nam của ông thầy đồng hương Park Hang-seo. Ảnh: Việt Hùng

Son Heung-Min - Niềm tự hào châu Á

Tiền đạo số 7 của Tottenham Hotspurs sẽ là đầu tàu của Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/son-heung-min-va-nhung-ngoi-no-nguy-hiem-ben-phia-olympic-han-quoc-post872565.html