Sơn La: Bé trai 11 tuổi bị chó cắn nhập viện, 3 tháng sau tử vong

Bé trai 11 tuổi bị con cho nhà bác họ đuổi cắn bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị. 3 tháng sau, bé tử vong vì bệnh dại.

Trao đổi với PV, chiều 9/4, bà Hà Thị Mai - Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, mới đây trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc một cháu bé bị chó cắn, dẫn đến tử vong.

Bé trai 11 tuổi bị chó cắn tử vong sau khi cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: HĐ

Bé trai 11 tuổi bị chó cắn tử vong sau khi cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: HĐ

Theo đó, tháng 1/2019, bé trai Sồng Nô T. (ở bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc) sang nhà bác họ chơi thì bị chó cắn. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh.

Sau 3 tháng điều trị, bé trai bị bệnh viện trả về và tử vong vào 12h trưa 9/4. Gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho cháu bé.

Cũng theo bà Mai, hiện chưa có kết luận cháu bé tử vong do chó cắn hay do nguyên nhân nào khác. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Hiện chúng tôi đã cử cán bộ vào gia đình cháu T. nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc”, bà Mai nói.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ việc một bé trai bị chó cắn tử vong. Theo đó, khoảng 18h tối 3/4, bé trai 7 tuổi khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ (Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) thì bị một đàn chó khoảng 7 con tấn công. Bé trai được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã vây bắt đàn chó gây ra vụ chết người thương tâm trên.

Hoàng Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tuyen-quang-be-trai-11-tuoi-bi-cho-can-nhap-vien-3-thang-sau-tu-vong-20190409171543041.htm