Sơn La: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh diễn ra trong 2 ngày

Ngày 4.9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo về việc sự kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; công tác phối hợp tuyên truyền về Đại hội...

Dự họp có đại diện một số sở, ngành chức năng của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hội Nông dân các cấp tỉnh Sơn La trong những năm qua đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, hình thành nên các vùng chuyên canh nông sản chủ lực như na, nhãn, xoài, chăn nuôi trâu, bò, dê, nuôi trồng thủy sản...

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 13 đến 14/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã thông báo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2013.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La chù trì họp báo tuyên truyền về Đại hội.

Theo đó, Tại Đại hội diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023; triển lãm, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm từ ngành nghề truyền thống của nông dân các dân tộc trong tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp; chiếu phóng sự truyền hình về các hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018 do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện; xuất bản và phát hành cuốn Bản tin Hội Nông dân Sơn La số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Sơn La.

Năm 2018, nông dân tỉnh Sơn La được mùa nhãn.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh: "Đại hội nhằm cổ vũ, động viên hội viên, nông dân các dân tộc Sơn La hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, tăng thu nhập cho người dân, tạo ra các mặt hàng nông sản có chất lượng, giá trị và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vừa bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Các hội viên nông dân được biểu dương phải là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thật sự tiêu biểu để nông dân có thể đến tham quan học tập và làm theo".

Ông Hoàng Sương cũng mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả nổi bật công tác Hội và phong trào Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 tạo không khí thi đua phấn khởi thực hiện thành công và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/son-la-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-dien-ra-trong-2-ngay-909738.html