Sơn La: Hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm

Người dân phát hiện hai trẻ mầm non đuối nước thương tâm tại hố nước nằm giữa bản Cầu Đường (xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cách điểm trường mầm non khoảng 100 mét.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lò Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Chiềng Chăn cho biết, 15 giờ chiều 27/9 người dân xã Chiềng Chăn phát hiện thi thể 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm dưới hố nước nằm giữa bản Cầu Đường.

Hồ nước - nơi hai trẻ mầm non bị đuối nước. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Theo đó, hai trẻ bị tử vong là Hờ Hồng Thái (4 tuổi) và Hờ Thái Hồng (4 tuổi) dân tộc Mông, cùng trú tại bản Cầu Đường.

Theo ông Hưởng, lễ an táng hai nạn nhân xấu số sẽ được tổ chức trong ngày 29/9. Trong hai trẻ tử vong, có 1 cháu thuộc hộ cận nghèo. Bước đầu, các cơ quan đoàn thể xã Chiềng Chăn hỗ trợ mỗi gia đình 500 nghìn/cháu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/son-la-hai-tre-mam-non-duoi-nuoc-thuong-tam-20180928172142996.htm