SƠN LA: HUYỆN BIÊN GIỚI SÔNG MÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI BẦU CỬ

Chỉ còn hơn 10 ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc tiểu số vùng sâu, vùng xa thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Các điểm bầu cử đã được niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri

Các điểm bầu cử đã được niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri

Những ngày này, trên khắp các trục đường chính, trung tâm xã, thị trấn của huyện Sông Mã tràn ngập băng rôn, pano, áp phích, khẩu ngữ tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với cử tri và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, ngoài hình thức tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, cụm pano, các hoạt động văn hóa, thể thao, các xã, thị trấn đã chỉ đạo đến các bản, tổ dân phố, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh bằng 3 thứ tiếng gồm: Tiếng Việt, Thái và Mông.

Đây là một trong những nét mới trong công tác tuyên truyền ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Bà Nguyễn Thị Bình (Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Sông Mã, Sơn La) cho biết “Năm nay toàn bộ băng đĩa tuyên truyền với 3 thứ tiếng, Tiếng Việt, Thái, Mông đều là những bản mềm gửi cho các xã, bản, cán bộ các bản chỉ sử dụng điện thoại thông minh phát trên hệ thống loa truyền thanh là có thể sử dụng được rồi.”

Là một huyện biên giới với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã chuẩn bị chu đáo, thận trọng, đảm bảo thành phần, cơ cấu, đúng luật định. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã lựa chọn được 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 83,6% và 795 ứng cử đại biểu HĐND xã. Tất cả những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều đáp ứng các tiêu chuẩn, công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình công tâm, khách quan.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã

Trao đổi về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tới cử tri khu vực biên giới, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trước khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, 100% những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp huyện Sông Mã được thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, và được Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND các cấp huyện Sông Mã đã được đảm bảo theo đúng quy trình, công tâm, khách quan.

Bí thư huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đến thời điểm này, Huyện ủy Sông Mã chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đến nhân sự ứng cử.

Toàn huyện Sông Mã có 167 Tổ bầu cử, đến nay, Ủy ban Bầu Cử các xã, thị trấn đã hoàn thành việc trang trí, khánh tiết, chuẩn bị 167 hòm phiếu chính và 167 hòm phiếu phụ, để 92.933 cử tri toàn huyện tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Đến thời điểm này các địa phương trong huyện biên giới Sông Mã đã hoàn thành cơ bản các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La thông tin: “Về khu vực bỏ phiếu Ủy ban Thị trấn đã chỉ đạo các tổ bầu cử nhận các tài liệu cũng như băng rôn, khẩu hiệu và các tài liệu từ Phòng Nội vụ huyện về trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, hiện tại chúng tôi gần như hoàn thiện trang trí khu vực bỏ phiếu”.

Hiện nay, huyện Sông Mã có khoảng 12.000 lao động đi làm ăn xa ngoài tỉnh. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thông tin tới từng cử tri, nắm chắc danh sách cử tri sẽ bỏ phiếu tại địa phương, đảm bảo mọi công dân được biết, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55312