Sơn La: Mưa đá lớn nhất trong lịch sử hàng trăm hộ dân bị thiệt hại

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La trong 2 ngày 22 và 23/03 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng.

Tại tỉnh Sơn La mưa đá tập trung ở các huyện Quỳnh Nhai, Mai Sơn. Mộc Châu và Mường La, tính đến hết ngày 23/03, mưa đá đã làm trên 330 nhà dân bị tốc mái, sập đổ; trong đó có 2 nhà dân ở huyện Quỳnh Nhai bị sập đổ hoàn toàn. Tại huyện Mộc Châu, mưa đá đã làm thiệt hại khoảng 380 ha sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là các loại rau màu, cây ăn quả như mơ, mận, bơ.

Mưa đá tại Sơn La

Mưa đá tại Sơn La

Tại huyện Mai Sơn, mưa lớn kèm theo gió lốc, mưa đá đã làm 233 hộ bị ảnh hưởng. Tại xã Chiềng Mai, có 9 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 166 hộ bị tốc mái dưới 50%. Xã Chiềng Ban có 2 hộ nhà bị thiệt hại khoảng 40%. Xã Chiềng Mung có 39 hộ bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái khoảng 80% là 1 hộ, tốc mái khoảng 30-50% là 38 hộ. Xã Chiềng Ve có 15 hộ bị ảnh hưởng, trong đó, 2 hộ bị tốc mái trên 50%.

Mưa đá xảy ra nghiêm trọng

Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện trên địa tỉnh Sơn La đang triển khai lực lượng xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại và giúp đỡ người dân khắc phục sự cố. Trước tình hình thời tiết diễn biến thất thường người dân cần chủ động có biện pháp che chắn nhà cửa cây trồng; thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó khi có mưa đá và gió lốc xảy ra.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/son-la-mua-da-lon-nhat-trong-lich-su-hang-tram-ho-dan-bi-thiet-hai-40253.html