Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ 43 tê liệt

Mưa lớn kéo dài từ đêm (5.8) đến trưa nay (6.8), đã gây ra sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên quốc lộ 43 thuộc huyện Mộc Châu (Sơn La), làm toàn tuyến đường bị tê liệt.

Vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra ở nhiều điểm trên toàn quốc lộ 43 thuộc huyện Mộc Châu vào sáng nay, khiến nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến này bị đe dọa an toàn và ách tắc kéo dài. Nhiều phương tiện bị vùi chân tại chỗ, chờ lực lượng cứu hộ đến khai thông đường.

Quốc lộ 43 là con đường huyết mạch từ huyện Mộc Châu đến 4 xã Hua Păng, Nà Mường, Quy hướng, Phiêng Luông và kết nối huyện Mộc Châu với huyện Phù Yên tỉnh Sơn La nên có rất nhiều phương tiện lưu thông.

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất đá ở nhiều điểm trên quốc lộ 43 làm ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mộc Châu đã được huy động xuống hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và khai thông đường.

Khối lượng đất đá đổ xuống lòng đường quốc lộ 43 quá lớn làm chậm quá trình khai thông đường.

Nhiều chủ phương tiện đang chờ thông quốc lộ 43.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/son-la-mua-lon-gay-sat-lo-quoc-lo-43-te-liet-901605.html