Sơn La: Nghi án tài xế xe ôm bị cướp tài sản, vứt xác ven đường

Thi thể của ông Tích được phát hiện tại đường bản Suối Liếm bên cạnh là chiếc điện thoại di động. Xe máy của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 15 km.

Ngày 3/9, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết đang phối hợp với công an tỉnh điều tra nghi án ông Nguyễn Xuân Tích, 56 tuổi, trú ở thị trấn Nông trường Mộc Châu bị sát hại, cướp tài sản. Ông Tích làm nghề chạy xe ôm.

Chiếc điện thoại của nạn nhân.

Tối muộn 2/9, thi thể nhiều vết thương của ông Tích được phát hiện tại đường bản Suối Liếm (xã Tô Múa, huyện Mộc Châu), bên cạnh là chiếc điện thoại di động. Xe máy của nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 15 km.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị tử vong với nhiều vết thương, do vật sắc nhọn gây nên. Cảnh sát cho rằng, ông Tích bị kẻ thủ ác sát hại, cướp tài sản.

Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Hoàng Việt

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/son-la-nghi-an-tai-xe-xe-om-bi-cuop-tai-san-vut-xac-ven-duong-15319.html