Sơn La quảng bá thương hiệu mận hậu đến du khách

Ngày hội hái quả năm 2019 vừa được tổ chức tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhằm quảng bá, giới thiệu thương hiệu mận hậu Mộc Châu đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.Chị Nguyễn Hà Thanh, du khách đến từ Hà Nam: 'Mình cảm thấy đây là điều rất mới mẻ, hữu ích, nhất là cho các bạn nhỏ đến trải nghiệm. Lần đầu tiên mình được đến mận rất tươi, ăn quả mận khác hẳn mua ở nhà. Ăn ở vườn rất tươi ngon.'Anh Trần Văn Thắng, du khách đến từ Hà Nội: 'Được vào trực tiếp hái mận tại cây tôi thấy rất thú vị, lễ hội sang năm tôi lại đến nữa.'Anh Lò Văn Quý, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 'Lễ hội giúp người dân quảng bá hình ảnh mận hậu Mộc Châu, quảng bá sản phẩm ra các tỉnh để nơi nào cũng biết đến cây mận hậu.'Anh Hạng A Sáng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: 'Mong muốn về sau cây mận hậu của quê tôi đi đến đến bạn bè trong nước, quốc tế.'Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội: 'Tôi rất hoan nghênh tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu tổ chức cuộc thi hái mận, tôn vinh những người trồng mận tiêu biểu. Mộc Châu là nơi trồng mận rất lâu đời, ở đây có cả đồng bào di dân TĐC thủy điện Sơn La và huyện Mộc Châu cũng là nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Việc tổ chức việc làm này là việc làm mới vừa tôn vinh người sản xuất vừa tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, và tôn vinh chính những người vừa sản xuất, vừa hưởng thụ những chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước…'Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: 'Hướng dẫn bà con sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Đẩy mạnh quảng bá đến bạn bè trong nước, quốc tế. Hoạt động lễ hội ngày hôm nay cũng là 1 trong những kênh quảng bá, nâng cao giá trị mận hậu.'

Thung lũng mận Nà Ka - một trong những khu vực trồng mận lớn nhất huyện Mộc Châu. Địa điểm này đã được chọn là nơi tổ chức ngày hội hái quả. Từ sáng sớm, người dân và du khách đã cùng nhau đổ về đây để tham gia các hoạt động của ngày hội. Trong các vườn mận rộng hàng chục héc-ta, du khách thích thú khi được trải nghiệm việc hái mận và ăn mận ngay tại vườn.

Tại ngày hội hái quả, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động do người dân địa phương tổ chức như thi hái mận, ăn mận, chế biến ẩm thực. Thông qua những hoạt động này, ngày hội đã tạo cơ hội để những người trồng mận giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng mận.

Tham dự cùng người dân Mộc Châu trải nghiệm hoạt động hái mận, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng trước những tín hiệu tích cực do việc trồng mận mang lại cho người dân Mộc Châu nói riêng và Sơn La nói chung.

Việc tổ chức Ngày hội hái quả là hoạt động thường niên của huyện Mộc Châu từ năm 2014 tới nay nhằm cũng nhằm tôn vinh những người trồng mận, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tạo sự tương hỗ giữa phát triển nông nghiệp với du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch đến với Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Mận đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo hiệu quả./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/son-la-quang-ba-thuong-hieu-man-hau-den-du-khach-0