Sơn Trà hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2022

UBND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 - Cụm thi đua Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) 7 phường với chủ đề thi đua năm 2022 'Đoàn kết, mẫu mực, kỳ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng'.

UBND P.Phước Mỹ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

UBND P.Phước Mỹ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy, BCHQS 7 phường trong Cụm đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, tạo khí thế sối nổi cho phong trào thi đua Quyết thắng. Theo đó, toàn cụm đã tuyển chọn và gọi 166 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho trên 900 nam công dân, luân phiên kết nạp dân quân tự vệ cho 183 công dân. Huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho 569 đồng chí, cử 4 đồng chí đi đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo chuyển loại chính trị cấp đại đội, tiểu đoàn tại Trường Quân sự quân khu. Các đơn vị coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 85% trở lên đạt khá giỏi, tham gia Hội thi Trung đội dân quân cơ động và Hội thi Chính trị viên Phó Ban chỉ huy quân sự phường năm 2022, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 1.000 người và tổ chức hơn 5.500 lượt tuần tra theo QĐ 8394 của UBND thành phố…

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Tám- Chính trị viên BCHQS Q.Sơn Trà đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 của Cụm thi đua quân sự quận 7 phường. Để thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2023, Thượng tá Phạm Văn Tám đề nghị các đơn vị cần rà soát lại các nhiệm vụ năm công tác 2022, hiến kế những nội dung, phong trào mới để tạo nhiều đột phá mang tính toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Bên cạnh đó, các địa phương cần làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 và đảm bảo ANTT, ATXH dịp cuối năm. Các đơn vị trong cụm cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước ngày từ ngày đầu tháng 1 năm 2023.

* Chiều 22-11, tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 do UBND P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) tổ chức, đã có 16 cá nhân, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian qua tại địa phương được tuyên dương, khen thưởng.

Lê Anh Tuấn

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/son-tra-hoan-thanh-100-chi-tieu-cong-tac-tuyen-quan-nam-2022-post269865.html