Sơn Tùng M-TP, BTS bất ngờ xuất hiện trong đề thi môn Ngữ Văn

Chắc hẳn các cô cậu học trò là fan của Sơn Tùng M-TP hay BTS sẽ có niềm cảm hứng vô tận để làm bài sau khi đọc qua dạng đề độc đáo dưới đây.

Ngữ Văn luôn là một trong những môn học gần gũi với cuộc sống, thông qua những tác phẩm, nhân vật, học sinh sẽ rút ra được những bài học hữu ích để từ đó vận dụng cho cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó những câu ca dao, tục ngữ, những câu nói truyền cảm hứng đến từ các nhân vật có tiếng trong xã hội cũng sẽ là đề tài thường xuyên được những thầy cô giáo truyền tải lại cho các cô cậu học trò.

Mới đây, cộng đồng giới trẻ đã được một phen dậy sóng khi cái tên đình đám trong làng nhạc Việt hiện nay là Sơn Tùng M-TP và nhóm nhạc Hàn Quốc được yêu thích BTS bỗng bất ngờ xuất hiện trong đề thi Ngữ Văn của một trường THCS.

Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc - BTS

Sơn Tùng M-TP

Cụ thể, đề thi này đã trích dẫn lại một số câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của Sơn Tùng và BTS để yêu cầu thí sinh viết lại cảm nhận của mình. Nguyên văn câu nói của những nghệ sĩ này như sau:

- “Thà chết còn hơn là sống mà không có ước mơ” (Jeon Jungkook BTS)

- “Ước mơ và đam mê, ai giúp được mình ngoài bản thân” (Sơn Tùng M-TP)

- “Cứ đi đi, phải đi thì mới biết mình đi đến đâu được. Chúng ta sinh ra để thành công, đừng do dự đừng ngần ngại” (Sơn Tùng M-TP)

- “Trong cuộc sống cậu nên luôn nở nụ cười” (Jin BTS)

Đề thi Ngữ Văn đang khiến cộng đồng fan của Sơn Tùng và BTS "dậy sóng"

Có thể thấy được rằng, cả hai cái tên Sơn Tùng M-TP và BTS không hề có sự liên quan gì với nhau, tuy nhiên điểm chung của những câu nói được trích dẫn phía trên đó chính là nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy của tuổi trẻ, mặt khác chúng cũng là lời cổ vũ đến những ai đang muốn theo đuổi đam mê của bản thân, chinh phục những mơ ước trong cuộc sống.

Ngay sau khi hình ảnh về đề thi Ngữ Văn này được chia sẻ đã nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những “Sky” (cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP) và fan của nhóm nhạc BTS. Việc sử dụng tên tuổi cũng như độ phủ sóng của hai cái tên này cũng được đại đa số người dùng ủng hộ bởi ngoài việc tạo hứng thú, giảm áp lực cho học sinh trong quá trình làm bài thì đây còn là một biện pháp giáo dục khôn khéo, giúp người học có thể dễ dàng hình dung và ghi nhớ sâu hơn khối kiến thức cần đạt.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/son-tung-m-tp-bts-bat-ngo-xuat-hien-trong-de-thi-mon-ngu-van-20200623101411.html