Sơn Tùng vẫn giữ sức hút mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng dè chừng?

Trở lại showbiz năm nay với một bộ phim tài liệu về tour diễn năm trước, đã có lúc mọi người cảm thấy hoài nghi về sức hút của Sơn Tùng M-TP so với trước kia. Nhưng ngay khi vừa công bố 30s của teaser sản phẩm âm nhạc mới, khán giả đã có câu trả lời: Là dù 7 năm đã qua với Sơn Tùng trên con đường âm nhạc, dù tranh cãi không thiếu, băn khoăn cũng nhiều, nhưng khả năng leo trend (xu hướng) và gây sốt của Sơn Tùng vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt.

Vì những diễn biến bất thường của dịch bệnh, các dự án của Sơn Tùng trong năm 2020 được công bố trước đó phải lùi lại một chút so với dự định. Tháng 6 vừa qua, Sơn Tùng đưa “Sky tour” ra rạp, trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên thực hiện và đưa tour diễn âm nhạc lên màn ảnh dưới hình thức phim tài liệu. Theo thông tin cũng cấp cho báo chí, khoảng 10 ngày sau khi ra rạp, phim đạt doanh thu hơn 11 tỷ đồng, ở mức cao so với những tác phẩm cùng thể loại trong thị trường nội địa.

Theo kế hoạch được công bố của Sơn Tùng, năm 2020, nam ca sĩ còn dự định thực hiện một album, 3 single, một concert và một tour diễn. Lúc “Sky tour” ra rạp, một số nơi khá vắng vẻ khán giả, không ít ý kiến băn khoăn cho rằng: Liệu Sơn Tùng có thực hiện đủ các dự định đã đưa ra và có còn đủ sức hút đối với công chúng?

Như mọi lần, Sơn Tùng không úp mở về các sản phẩm mới mà đường đột tung teaser cho MV sắp ra mắt mang tên: “Có chắc yêu là đây”. Chỉ vỏn vẹn vài chục giây, Sơn Tùng đã khiến cho fan "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với dáng vẻ căng thẳng trên nền nhạc dồn dập, nhiều hình ảnh ẩn dụ, tạo hình bắt mắt và hứa hẹn nhiều bất ngờ cho sản phẩm mới.

Sơn Tùng vừa công bố những hình ảnh đầu tiên trong MV sắp ra mắt đã gây được sự chú ý lớn từ khán giả. Ảnh tư liệu

Sơn Tùng vừa công bố những hình ảnh đầu tiên trong MV sắp ra mắt đã gây được sự chú ý lớn từ khán giả. Ảnh tư liệu

Phía đơn vị đồng hành cùng MV "Có chắc đây là yêu" đã đưa ra báo cáo xác thực chỉ trong vòng 60 phút đầu tiên kể từ khi ra mắt, đoạn teaser đã thu hút 1 triệu lượt xem. Và sau 11 tiếng, Sơn Tùng M-TP đã lên thẳng #2 trending YouTube Việt Nam, đe dọa vị trí số 1 top trend của BLACKPINK – nhóm nhạc Hàn Quốc vừa ra mắt sản phẩm mới “How you like that”. Rất nhiều người đã hồi hộp theo dõi để xem liệu BLACKPINK sẽ còn trụ vững tại #1 được bao lâu nữa khi Sơn Tùng “xuất chiêu”. Việc leo top nhanh chóng của Sơn Tùng một lần nữa chứng tỏ sức hút vẫn rất mạnh mẽ của giọng ca đất Thái Bình ở thị trường V-pop hiện nay.

Sơn Tùng là một trường hợp hết sức đặc biệt của showbiz Việt khi lần nào ra sản phẩm mới cũng tranh cãi, nhưng càng tranh cãi lại càng hút view không ngờ. Sơn Tùng cũng không tung ra quá nhiều MV trong một năm làm việc. Thời điểm Sơn Tùng được đánh giá là sung sức nhất về mặt âm nhạc là năm 2015. Nam ca sĩ đã ra mắt ít nhất là 8 sản phẩm, bao gồm: Chắc ai đó sẽ về, Khuôn mặt đáng thương, Không phải dạng vừa đâu, Thái Bình mồ hôi rơi, Tiến lên Việt Nam ơi, Ấn nút nhớ, Thả giấc mơ, Âm thầm bên em và Anh sai rồi.

Nhưng chuyển sang năm 2016, số lượng sản phẩm được ra mắt của Sơn Tùng M-TP giảm dần. Anh chỉ giới thiệu hai sản phẩm là “Một năm mới bình an” và “Chúng ta không thuộc về nhau”. Sang năm 2017, Sơn Tùng tiếp tục dừng ở mức ra 2 sản phẩm trong một năm là “Lạc trôi” và “Nơi này có anh”. Cả hai MV đều đạt lượt xem/nghe và hiệu ứng tốt. Nhưng ngay sau đó, Sơn Tùng M-TP “im hơi lặng tiếng” hơn một năm trên thị trường. Không bài hát, không MV, cũng không đêm nhạc mới.

Đã có lúc, cộng đồng fan của Sơn Tùng phải than phiền ở nhiều các diễn đàn rằng họ phải chờ đợi quá lâu để được thấy thần tượng xuất hiện trở lại. Câu hỏi về việc giảm sức hút, “cạn vốn” hoặc ngại đụng độ các tên tuổi đang được chú ý trên thị trường nhạc Việt cũng được đặt ra không ít lần. Sơn Tùng M-TP sau đó xuất hiện với “Chạy ngay đi”, đó cũng là sản phẩm mới duy nhất của giọng ca SN 1994 vào năm 2018. “Chạy ngay đi” tiếp tục xác lập những kỷ lục mới về lượt xem/nghe. Tuy nhiên, xét về hiệu ứng, “Chạy ngay đi” được cho là không lan tỏa như “Lạc trôi” đình đám trước đó. Năm 2019, “Hãy trao cho anh” - sản phẩm có sự tham gia của rapper Snoop Dogg, quay tại Mỹ đã được thực hiện. Phần âm nhạc của MV nhận được nhiều phản hồi tích cực, MV vẫn nhanh chóng leo top và có được sự chú ý của các trang âm nhạc quốc tế.

Nhưng nhìn vào lượt view và thời gian bám trụ top trend của Sơn Tùng (đã có lúc bị đánh bật bởi bộ đôi Jack và K-ICM), truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu vị trí độc tôn của Sơn Tùng M-TP có bị đe dọa và việc duy trì ra mắt chỉ một ca khúc trong một năm liệu có còn phù hợp, nhất là trong sự sôi động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường hiện nay?

Đúng lúc đó, Sơn Tùng M-TP quyết định thay đổi bằng việc sẽ ra mắt nhiều sản phẩm trong năm 2020. Việc công bố các kế hoạch đã định sẵn là một bước thay đổi khá bất ngờ. Một phần của kế hoạch đã được khởi động bằng phim tài liệu cá nhân, và MV lần tới đang chờ từng ngày để ra mắt.

Với những câu hỏi băn khoăn về mình, Sơn Tùng và ê -kíp rất ít khi có phản hồi, vẫn là phong cách… âm thầm làm việc. Và nhìn vào thành tích teaser của MV mới sắp ra mắt, khán giả tất nhiên đã đoán trước được vị trí của top 1 trending thời điểm đó. Với bất cứ sản phẩm nào của Sơn Tùng, việc leo top có lẽ là đương nhiên, khán giả chỉ chờ thời gian leo top, thời gian bám trụ và thành tích các lượt view mà thôi. Tất cả những điều này là minh chứng rõ nhất cho câu trả lời: Sức hút từ Sơn Tùng vẫn luôn nóng mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải dè chừng, nếu chẳng may đụng độ cùng thời điểm ra mắt sản phẩm.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/son-tung-van-giu-suc-hut-ma-bat-cu-nghe-si-nao-cung-de-chung-199740.html