'Sống ảo' không góc chết tại công viên Thiên văn học Hà Nội

Công viên Thiên văn học (quận Hà Đông) thu hút giới trẻ đến check in, tham quan sau khi mở cửa trở lại bởi thiết kế độc đáo.

Điểm khởi đầu của công viên là Qủang trường Big Bang, lấy ý tưởng từ vụ nổ của vũ trụ với biểu tượng là tòa tháp Big Bang. Tháp có chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng tượng trưng cho thuyết về Big Bang lang rộng khắp vũ trụ. Để chụp được toàn cảnh, bạn nên đứng cách tòa tháp khoảng 200 m, chọn chế độ chụp ngang. Lưu ý, khu vực tập trung nhiều người dân tập thể dục vào buổi sáng.

Quảng trường Ngoài hành tinh (Alien Square) mô phỏng quỹ đạo quay của các hành tinh trong hệ Mặt trời. Với nhiều hình tượng người ngoài hành tinh ngộ nghĩnh, bạn chỉ cần đứng yên đã sở hữu các bức hình chất lượng. Để chủ thể nổi bật hơn, bạn nên chụp hình dọc, chọn chế độ chân dung và xóa phông hậu cảnh.

Với tổng mức đầu tư là 260 tỷ đồng, công viên Thiên văn học được khởi công từ năm 2017 và hoàn thiện vào quý I/năm 2020. Địa điểm này đã mở cửa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân sau 4 năm bỏ hoang vào hồi tháng 2. Diện tích công viên rộng hơn 12 ha, với nhiều khu vực vui chơi giải trí, do đó, ngoài lựa chọn trang phụ sặc sỡ để chụp hình, bạn nên chọn đồ thoải mái, ưu tiên giầy thể thao để thuận tiện di chuyển.

Khu vực sân chơi UFO với cấu trúc địa hình mô phỏng "lưới không gian". Để "hack" dáng, trông cao và gầy hơn, bạn hãy đặt góc máy hất nhẹ từ dưới lên khoảng 10 độ. Nghiêng người 3/4, sử dụng tay tạo dáng che nắng cũng là cách để có bức hình tự nhiên. Khu vực thu hút nhiều trẻ em đến tham quan và vui chơi, bạn nên ưu tiên chụp vào buổi sáng hoặc chụp cận để có bức hình "sạch".

Để chụp chung với các hành tinh trong vũ trụ tại quảng trường Hệ mặt trời, bạn đặt máy ngang, chụp theo tỷ lệ 1/3. Tạo dáng nghiêng người, tương tác với các vật thể xung quanh và cười thật tươi để có hình xịn.

Vườn Dải Ngân Hà là hệ tường xây hình xoắn ốc. Bố cục được xây dựng như khu vườn mê cung. Tận dụng màu sắc sặc sỡ của tảng đá, bạn nên đứng lên bệ đá cao, hất máy xuống khoảng 30 độ, sử dụng chụp chân dung, chọn chế độ xóa phông để có bức hình độc đáo.

Thú vị không kém các hệ hành tinh chính là chiếc Cầu Ánh Trăng màu đỏ nối quảng trường Zodiac đến vườn tượng các nhà khoa học. Đứng xa khung hình 100-200 m, chụp góc cao hất nhẹ xuống khoảng 20 độ. Hãy tận dụng đường cong của chiếc cầu để làm đường dẫn, tạo độ sâu cho bức hình.

Với thiết kế độc đáo và không gian thoáng mát, rộng rãi, công viên Thiên văn học hứa hẹn là địa điểm vui chơi và check-in mới lạ dành cho người dân thủ đô. Tuy nhiên, trong công viên còn khá nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nên khi vui chơi du khách cần chú ý tránh nguy hiểm đặc biệt là các bạn nhỏ. Hiện tại công viên mở cửa miễn phí từ 5h - 22h các ngày trong tuần.

Thu Trang - Việt Hà

Nguồn Znews: https://znews.vn/song-ao-khong-goc-chet-tai-cong-vien-thien-van-hoc-ha-noi-post1464048.html