Song bão mạnh lên từng ngày, đe dọa châu Á

Theo Cơ quan Thời tiết Đài Loan (CWB), 2 cơn bão nhiệt đới Phong Thần và Hải Âu ở Tây Thái Bình Dương đang gia tăng sức mạnh.

Trước đó, theo nhà khí tượng học Chang Cheng-chuan của CWB, Phong Thần (Fengshen) và Hải Âu (Kalmaegi) đã gia tăng sức mạnh từ áp thấp nhiệt đới thành bão nhiệt đới vào ngày 13-11.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tính đến ngày 13-11, bão Phong Thần có sức gió 74 km/giờ, gió giật 93 km/giờ, di chuyển hướng Tây-Tây Bắc và sẽ áp sát đảo Alamagan vào rạng sáng 15-11.

"Phong Thần sau đó sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và rời khỏi quần đảo Mariana" – NSW cho biết.

Ảnh chụp vệ tinh bão nhiệt đới Phong Thần sáng 15-11. Ảnh: Manila Bulletin

Ảnh chụp vệ tinh bão nhiệt đới Phong Thần sáng 15-11. Ảnh: Manila Bulletin

Theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), Phong Thần đã gia tăng sức mạnh thành một cơn bão vào ngày 15-11, với sức gió mạnh 110 km/giờ, gió giật 135 km/giờ. Cũng theo PAGASA, dữ liệu gần đây nhất của họ cho thấy Phong Thần di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 35 km/giờ, cách Bắc Luzon – Philippines, khoảng 2.415 km về phía Đông.

Cùng ngày, theo PAGASA, bão nhiệt đới Hải Âu tiếp tục gia tăng sức mạnh và di chuyển chậm về phía đất liền Luzon. Tính đến thời điểm 11 giờ ngày 15-11, Hải Âu có sức gió 75 km/giờ, gió giật 90 km/giờ và còn cách TP Tuguegarao, tỉnh Cagayan, khoảng 460 km về phía Đông.

Cũng vào hôm 15-11, theo trang Manila Bulletin, cảnh báo bão số 1 vẫn được duy trì tại nhiều khu vực thuộc Bắc Luzon, bao gồm phần lãnh thổ phía Đông của tỉnh Cagayan như TP Santa Ana, Gonzaga, Lal-lo, Gattaran, Baggao và Penablanc. Gió mạnh 30-60 km/giờ cùng mưa lớn được dự đoán là sẽ xuất hiện tại các khu vực nêu trên trong suốt 36 tiếng.

Cao Lực (Theo Taiwan News, Manila Bulettin)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/song-bao-manh-len-tung-ngay-de-doa-chau-a-20191115175526082.htm