Sóng biển Hải Phòng cao 4-5m dữ dội do ảnh hưởng bão số 10

Cơn bão số 10 là cơn bão mạnh, cường độ càn quét cao nên cũng đã ảnh hưởng lớn đến Hải Phòng, đặc biệt là những khu vực ven bờ biển.

Ngay từ trưa 15/9, gió đã liên tục thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả.

Ngay từ trưa 15/9, gió đã liên tục thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả.

Gió cấp 6-7, giật cấp 8-9 tại khu vực ven biển Đồ Sơn.

Những cột sóng cao 4-5m liên tục tấn công vào bờ kè ở Đồ Sơn, Hải Phòng.

Mực nước biển dâng cao, kèm sóng lớn ập vào tràn qua bờ đê và các kiốt. Lực lượng chức năng địa phương liên tục túc trực, không để người dân đi vào khu vực có thể xảy ra nguy hiểm. Đồng thời khuyến cáo khách không ra khu vực bến tàu, bến cảng vui chơi. Các bãi tắm cũng đóng cửa, không được cho khách đến tắm khi thời tiết đang có gió to.

Gió thổi mạnh tại bờ biển khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Đường phố ngập sâu khiến nhiều ô tô, xe máy bị chết máy.

Đến 3h chiều 15/9, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại khu vực ven biển.

Tàu thuyền đã được neo đậu, tránh trú tại các khu vực an toàn.

Mỗi thuyền đều được cố định bằng dây thừng chắc chắn.

Ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đi kiểm tra tại huyện đảo Cát Hải.

Lực lượng Biên phòng giúp người dân cất giữ đồ đạc trên cao đề phòng ngập nước.

Trong khu vực nội thành, nước dâng cao từ 30 – 80 cm làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, giao thông đi lại bị ngưng trệ./.

Hoàng Quy-Phượng Nhi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-song-bien-hai-phong-cao-45m-du-doi-do-anh-huong-bao-so-10-671723.vov