'Sống chung'với khối u buồng trứng khổng lồ gần 30 năm

Gần 30 năm trước khi sinh đứa con gái đầu lòng, chị T. phát hiện mình bị một khối u nang, nhưng vì sợ 'dao kéo' chị để mặc cho khối u lớn dần, đến nay khối u to khổng lồ, nặng hơn 1kg khiến chị khó thở và đau đớn dữ dội, suýt tử vong.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy khối u buồng trứng khổng lồ ở bệnh nhân P.T.T.(50 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: PV

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy khối u buồng trứng khổng lồ ở bệnh nhân P.T.T.(50 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: PV

Chị P.T.T.(50 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sau khi sinh đưa con đầu lòng cách đây gần 30 năm, các bác sĩ phát hiện chị có một khối u nang lớn đề nghị mổ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì sợ “dao kéo” chị không đồng ý mổ.

Kể từ đó, kích thước của khối u lớn dần và chị cứ “sống chung” dẫn đến các biến chứng đau đớn. Cứ mỗi lần lên cơn đau thì chị T. đến cơ sở y tế để khám và được cho uống thuốc giảm đau, thấy đau nhức giảm nên chị vẫn không muốn phẫu thuật. Và cứ thế thời gian trôi đi. Những ngày gần đây, khối u nang to quá khiến chị T.đau bụng dữ dội, cao huyết áp kèm triệu chứng khó thở, nôn mửa phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30.7 bác sĩ Lê Thị Hải Yến – Trưởng khoa sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 cho biết, các bác sĩ ở đây đã phẫu thuật lấy ra một khối u nang buồng trứng khổng lồ của chị T. nặng hơn 1 kg với kích thước khoảng 20x16x15 cm.

Khối u nang buồng trứng khổng lồ nặng hơn 1kg được bóc ra khỏi cơ thể chị T. - Ảnh: PV

"Đây là một khối u nang buồng trứng bên phải to khổng lồ, xoắn, hầu như che hết vùng hạ vị. các bác sĩ phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới cắt được khối u nang này ra khỏi cơ thể của bệnh nhân. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u này có thể vỡ gây viêm phúc mạc khó điều trị lành, đồng thời khối u có thể hoại tử gây nhiễm độc và tử vong”, bác sĩ Yến nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Yến khuyến cáo các chị em phụ nữ cần khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc khám ngay khi có đau bụng dưới hoặc sờ có khối bất thường. Khám sớm để tầm soát, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, ngăn chặn các biến chứng do u nang buồng trứng gây ra.

Theo bác sĩ Yến, u nang buồng trứng là khối u sinh dục thường gặp ở buồng trứng bao gồm: u cơ năng, không ác tính, lạc nội mạc, chiếm 25 - 30 % các trường hợp u đường sinh dục. Ngoài việc tác động đến sức khỏe, sinh hoạt và làm việc, khối u gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ. Bệnh xuất hiện ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già 80 tuổi, đa số lành tính, có một số loại u nang buồng trứng ác tính.

Việc phát hiện sớm u nang buồng trứng và xử trí kịp thời có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ. Nếu chậm trễ trong phát hiện và điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là đe dọa đến tính mạng.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/song-chungvoi-khoi-u-buong-trung-khong-lo-gan-30-nam-93566.html