Sóng đánh lật ghe đò, một người mất tích trên biển Côn Đảo

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-6, Đồn BP Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo của ông Lê Ngọc Khôi, sinh năm 1973, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa về việc ghe đò cùng 5 người gặp nạn trên biển tại khu vực Mũi Cá Mập, huyện Côn Đảo khiến 1 người mất tích.

Đồn BP Côn Đảo lấy thông tin từ nạn nhân Lê Ngọc Luyện. Ảnh: Văn Danh

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 19-6, ghe đò do ông Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại xã Long Trị A, Long Mỹ, Hậu Giang làm chủ, chở 800 lít nước ngọt và 4 công nhân gồm Lê Ngọc Luyện, SN 1979; Lê Ngọc Khôi, SN 1973; Lê Ngọc Sơn, SN 1993, cùng quê quán tại Quảng Xương, Thanh Hóa và công nhân Nguyễn Thế Hưng, SN 1964, quê quán Tân Phú, Đồng Nai, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng hạ tầng.

Trong quá trình xuất bến từ cầu Cảng mới, khu vực vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi đến bãi đất Thắm, gần bãi Ông Đụng để xây dựng bể nước cho công ty, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đi đến tọa độ 8038’686N-106037’247E cách Mũi Cá Mập, huyện Côn Đảo khoảng 200 mét thì ghe đò này bị sóng to gió lớn đánh lật úp và chìm hẳn.

Sau khi bị nạn, 4 người trên ghe đò là Trần Đức Thắng, Lê Ngọc Luyện, Lê Ngọc Khôi, Lê Ngọc Sơn bơi được vào bờ, còn công nhân Nguyễn Thế Hưng mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Đồn BP Côn Đảo điều động tàu BP 130401 ra hiện trường để làm công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một cách nhanh chóng, khẩn trương nhất.

Llực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích và phương tiện bị chìm.

Quang Anh - Văn Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/song-danh-lat-ghe-do-mot-nguoi-mat-tich-tren-bien-con-dao/