Sống đến 100 tuổi với cơ thể ở tuổi 50

Với những thành tựu mới trong kỹ thuật sử dụng vật liệu và công nghệ cấy ghép mới, các nhà khoa học Anh hy vọng rằng việc con người sống đến 100 tuổi với một cơ thể tương đối tốt như trong độ tuổi 50 có thể trở thành hiện thực

Theo đài BBC, Học viện Kỹ thuật Y khoa và Sinh học của Anh đã chế tạo loại khớp háng với ổ khớp bằng hợp kim cobalt-chrome và đầu khớp bằng gốm, có thể sử dụng cho 100 triệu bước chân sau khi đưa vào cơ thể. Khớp gối cũng được chế tạo có độ bền tương tự như vậy. Trong khi đó, giáo sư Eileen Ingham và các cộng sự tại Đại học Leeds nghiên cứu phương pháp cấy ghép mô tự tái tạo của các nội tạng trong cơ thể bệnh nhân. Đại học Leeds đã đầu tư 50 triệu bảng Anh để thí nghiệm chương trình này. Các nhà khoa học cũng đã thí nghiệm một phương pháp cấy ghép van tim mới từ người hiến tặng hoặc từ heo, có khả năng tránh bị đào thải rất cao. Giáo sư Ingham cho biết các thử nghiệm từ động vật và khoảng 40 bệnh nhân ở Brazil đã cho những kết quả đầy hứa hẹn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091021012938203p0c1050/song-den-100-tuoi-voi-co-the-o-tuoi-50.htm