Sóng gió bủa vây ông Sarkozy

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị khởi tố về các cáo buộc nhận tài trợ trái phép từ Libya để tranh cử vào năm 2007 và có thể đối diện 10 năm tù giam.

Ông Sarkozy (trái) tiếp đón ông Gaddafi tại Paris năm 2007 - AFP

Giới điều tra Pháp ngày 22.3 chính thức khởi tố ông Sarkozy (cầm quyền trong giai đoạn 2007 - 2012) về nghi án nhận trái phép 50 triệu euro (1.402 tỉ đồng theo tỷ giá hiện nay) từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào năm 2007. Số tiền này vượt hơn gấp đôi mức tài trợ hợp pháp cho vận động tranh cử theo quy định lúc bấy giờ.

Cụ thể, cựu tổng thống bị điều tra về tham gia hoạt động tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử, chiếm đoạt công quỹ của Libya và tham nhũng gián tiếp. Chính trị gia 63 tuổi đang được cho tại ngoại sau 2 ngày thẩm vấn liên tục, theo Reuters.

Trên thực tế, Pháp đã mở cuộc điều tra nhằm vào ông Sarkozy từ năm 2013 nhưng vụ việc gần như đi vào ngõ cụt vì chưa tìm được bằng chứng rõ ràng còn cựu lãnh đạo luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên, đến tháng 11.2016, thương gia Ziad Takieddine cùng một số cựu quan chức dưới thời ông Gaddafi bất ngờ tuyên bố họ nắm trong tay đủ chứng cứ chống lại ông Sarkozy.

BBC dẫn lời ông Takieddine tiết lộ đã đích thân mang 3 va li đựng đầy những tờ 200 euro và 500 euro đến quỹ tranh cử của ông Sarkozy trong giai đoạn 2006 - 2007. Thương gia này khẳng định số tiền đến từ lãnh đạo Gaddafi. Tờ Le Monde của Pháp cũng đưa tin ông Bashir Saleh, người từng điều hành quỹ đầu tư Libya Investment và là cánh tay phải của ông Gaddafi, xác nhận chính quyền Tripoli khi đó đã tài trợ cho ông Sarkozy.

Nếu bị kết tội, cựu tổng thống có thể bị tuyên án tới 10 năm tù giam. Liên quan tới vụ việc, cựu Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux - một trong những đồng minh thân cận của ông Sarkozy - đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm 21.3.

Về phần mình, ông Sarkozy tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng giới điều tra “không có bằng chứng cụ thể nào”. “Những lời vu khống này đã khiến cuộc sống của tôi như ở trong địa ngục kể từ ngày 11.3.2011”, tờ Le Figaro hôm qua dẫn lời ông Sarkozy nói. Đó là thời điểm ông ra quyết định tham gia không kích để thiết lập vùng cấm bay nhằm vào lực lượng chính phủ tại Libya, góp phần dẫn tới việc lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011. Ông Sarkozy cũng cho rằng những người tố cáo ông là nhằm trả thù vai trò của Pháp trong sự biến ở Libya.

Ngoài vụ Libya, ông Sarkozy còn bị điều tra về nghi vấn nhận 15.000 euro sai luật của nữ tỉ phú Liliane Bettencourt, chủ Hãng mỹ phẩm L’Oreal. Tuy nhiên, trong vụ này, cựu tổng thống đã thoát hiểm sau khi các thẩm phán kết luận không có đủ bằng chứng. Thay vào đó, giới chức hướng mũi điều tra vào cựu Bộ trưởng Lao động Eric Woerth, người từng phụ trách tài chính cho chiến dịch tranh cử.

Chưa hết, cựu tổng thống đang nằm trong tầm ngắm về nhiều sai phạm trong chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống Pháp hồi năm 2012. Theo AFP, ông Sarkozy bị cho là che giấu việc lạm chi cho các hoạt động tranh cử cũng như có ý đồ gây ảnh hưởng lên thẩm phán Gilbert Azibert, người dẫn đầu cuộc điều tra về những khoản chi tiêu mờ ám của ông.

Cảnh sát đã nắm được đoạn băng ghi âm hồi đầu năm 2017 cho thấy ông Sarkozy và luật sư riêng bàn cách hứa giúp thẩm phán Azibert ngồi vào một vị trí cấp cao tại Monaco để đổi lấy thông tin về cuộc điều tra. Trong vụ này, cựu tổng thống lập luận việc thăng quan tiến chức của ông Azibert không diễn ra nên ông không có tội. Tuy nhiên, theo giới chức điều tra, kế hoạch nói trên dở dang là do ông Sarkozy và luật sư biết điện thoại của họ bị nghe lén.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/song-gio-bua-vay-ong-sarkozy-944661.html