Sóng gió liên tiếp

Chính phủ Australia đang chao đảo trong một nỗ lực tuyệt vọng của Thủ tướng Malcolm Turnbull nhằm chống lại 'cuộc đảo chính' từ phe cánh hữu của đảng Tự do cầm quyền của ông, dẫn đầu bởi cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton.

Chính phủ Australia đang chao đảo trong một nỗ lực tuyệt vọng của Thủ tướng Malcolm Turnbull nhằm chống lại “cuộc đảo chính” từ phe cánh hữu của đảng Tự do cầm quyền của ông, dẫn đầu bởi cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton.

Sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu lật đổ Thủ tướng Turnbull hôm 21-8, ông Dutton hôm 23-8 lại tiếp tục đề nghị đảng Tự do bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo đảng vì ông tin rằng hiện đã giành được đủ số người ủng hộ để có thể đánh bại ông Turnbull, lên nắm quyền lãnh đạo đảng và trở thành thủ tướng mới. Tuy nhiên, Thủ tướng Turnbull bác bỏ đề nghị của ông Dutton, cho rằng, để triệu tập cuộc họp lần hai như vậy, ông Dutton trước hết phải chứng minh được mình có đủ số chữ ký ủng hộ.

Ông Dutton đã phản bác lại rằng, hiện có nhiều người ủng hộ ông không ký vào bản kiến nghị triệu tập họp là do không muốn công khai việc mình ủng hộ ai. Trong khi đó, ngày càng có thêm nhiều quan chức trong chính phủ và nghị sĩ trong đảng Tự do, thậm chí cả những người từng ủng hộ Thủ tướng Turnbull, cho rằng, ông Turnbull hiện không còn giành được đa số ủng hộ trong đảng nữa. Thậm chí một số người đã kêu gọi ông Turnbull từ chức và nên triệu tập cuộc họp đảng để giải quyết tình hình rối ren hiện nay.

Thực tế là các bộ trưởng cấp cao đã kiên quyết rời bỏ ông. Mới nhất là 3 bộ trưởng chủ chốt trong nội các gồm các nghị sĩ Mathias Cormann, Mitch Fifield và Michaelia Cash. Cả ba cũng đề nghị triệu tập cuộc họp đảng để giải quyết khủng hoảng. Thách thức với Thủ tướng Turnbull không chỉ dừng lại ở đó khi sáng 23-8, Bộ trưởng Ngân khố Australia Scott Morrison tuyên bố sẽ ra tranh cử chức lãnh đạo đảng Tự do với cựu Bộ trưởng Dutton, thách thức vị trí lãnh đạo của ông Turnbull.

Rõ ràng, mọi việc đang trở nên tồi tệ hơn đối với Thủ tướng Turnbull. nhà lãnh đạo Australia đang kiên quyết nắm giữ quyền lực. Nhưng trong tuyên bố mới nhất, ông tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu lần 2 bầu lại lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền vào ngày 24-8 nếu nhận được thư kiến nghị có chữ ký của đa số thành viên trong đảng này. Thủ tướng Turnbull còn tuyên bố sẽ từ chức nếu ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ 2 này.

Nhưng quyết định mới nhất của ông Morrison cũng cho thấy có khả năng đương kim Thủ tướng Turnbull sẽ sớm từ chức, để ngỏ vị trí lãnh đạo đảng Tự do cũng như chức thủ tướng, để 2 ứng viên Morrison và Dutton tranh cử vị trí này trong cuộc bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo của đảng Tự do.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_194265_song-gio-lien-tiep.aspx