Sống giữa thành phố, vẫn bị ngập trong nước

Sau trận mưa chiều 30-8, nhiều hộ dân của phố Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa vẫn bị ngập sâu trong nước.

Theo phản ánh của người dân nơi dây, mỗi khi trời mưa to, nhiều hộ dân ở phố Thành Công, phường Đông Thọ lại thấp thỏm vì sợ nước ngập vào nhà.

Bà Nguyễn Thị Nhung, SN 19B/11, Thành Công, phường Đông Thọ, bức xúc: “Trước đây, người dân chúng tôi chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì mỗi khi trời đổ mưa. Khoảng hơn 10 năm nay, cứ thấy trời mưa là sợ, sợ nước ngập vào nhà phải di chuyển đồ đạc, phải đi ở nhờ… Gia đình tôi có đứa cháu mới 7 tháng tuổi, vì vậy trưa nay khi thấy nước lên đến sân phải vội vàng đưa mẹ con cháu đến nhà người thân ở nhờ. Chẳng biết, đến khi nào người dân chúng tôi mới thoát khỏi cảnh này nữa”.

Cùng chung tâm trạng ấy, gia đình ông Đỗ Văn Tâm, SN 21/11, Thành Công, cho biết: “Từ khoảng năm 2006 đến nay, tình trạng ngập vào mùa mưa diễn ra thường xuyên, có những năm bà con chúng tôi phải sơ tán đi nơi khác vì nước ngập quá cao. Như đợt này, mới mưa to mấy tiếng đồng hồ mà nước đã ngập lên đến bậc hè rồi”.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ gia đình bà Nhung, ông Tâm mà còn rất nhiều hộ dân ở khu phố Thành Công phải sống trong cảnh này trong nhiều năm nay.

Nhiều gia đình nước ngập cả vào bếp ăn, nhà tắm…

Chuồng trại cũng phải bị nước bao quanh.

Rất nhiều hộ dân nơi đây bị nước bủa vây mõi khi mưa lớn.

Hoài Thu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/song-giua-thanh-pho-van-bi-ngap-trong-nuoc/106932.htm