'Sóng' hạ tầng tạo vận hội mới cho địa ốc Bình Dương

Năm 2023 Bình Dương ghi nhận nhiều điểm nhấn về thu hút FDI, đầu tư công, thu nhập bình quân, tốc độ phát triển kinh tế… Đó cũng là động lực để thị trường bất động sản Bình Dương trở lại sôi động.

Cơ hội chuyển mình cho bất động sản Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương thông tin, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 21.817 tỷ đồng, tăng 2,17 lần so với 2022. Với quan điểm hạ tầng giao thông đi trước mở đường cho sự đột phá, Bình Dương rót vốn vào các dự án hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh liên kết vùng và khu vực.

Hạ tầng được ưu tiên phát triển thúc đẩy bất động sản Bình Dương tăng trưởng. Ảnh minh họa

Cụ thể, để tạo động lực cho sự phát triển liên vùng, Bình Dương đang dồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như: Vành đai 3, Vành đai 4 (TP.HCM) đoạn qua Bình Dương; đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường ven sông Sài Gòn từ Thủ Dầu Một đến Thuận An, nút giao Sóng Thần. Ngoài ra, có thêm 99 dự án giao thông lớn được Bình Dương rót vốn trong năm nay với tổng kinh phí lên tới 12.819 tỷ đồng (chiếm 58,8% tổng kế hoạch vốn năm 2023). Như vậy, trong năm 2023, Bình Dương sẽ phân bổ vốn cho 103 dự án giao thông hạ tầng trên tổng số 311 dự án đầu tư công.

“Điểm sáng” tiếp theo phải kể đến khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) luôn ở nhóm đầu cả nước. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến nay, Bình Dương đang đứng thứ 2 cả nước (sau TP.HCM) về thu hút FDI với 4.092 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 39,73 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn FDI cả nước.

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông không chỉ thúc đẩy giao thương, công nghiệp và kinh tế nói chung; mà còn là động lực quan trọng cho thị trường bất động sản. Không chỉ các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản, người mua cũng có xu hướng “nương” theo sóng hạ tầng và công nghiệp, chuyển dòng vốn về Bình Dương, đặc biệt là các thành phố như: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An…

Dự án ưu đãi tốt hút nhà đầu tư

Hiện ở Bình Dương, một số chủ đầu tư đã mạnh dạn, tung chính sách bán hàng cạnh tranh, cũng như dồn lực để hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, chính sách ưu đãi tài chính trực tiếp với tổng giá trị quà tặng lên đến 450 triệu đồng, kết hợp hỗ trợ vay 0% lãi suất đang giúp dự án Happy One Central trở thành tâm điểm ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Cụ thể, người mua dự án sẽ được nhận 350 triệu đồng/căn, 12 chỉ vàng và tham gia rút thăm may mắn trúng 100% (giải thưởng tối đa 3 chỉ vàng). Đặc biệt, chủ đầu tư mang đến chính sách hỗ trợ 0% lãi suất trong vòng 36 tháng cho người mua.

Đại diện chủ đầu tư - Vạn Xuân Group cho biết, dự án Happy One Central dự kiến cất nóc tháng 7 năm nay.

Khách hàng dự án Happy One Central được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” ngôi nhà tương lai của mình. Ảnh: Vạn Xuân Group

Với chi phí đầu tư trên dưới 3 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, cư dân Happy One Central tương lai không chỉ được hưởng hệ tiện ích ngoại khu trung tâm như: bệnh viện Quốc tế, sân vận động Gò Đậu, siêu thị Big C/Mega Market, bến xe Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Mở, TTTM Aeon Mall, sân golf Sông Bé…; mà còn sống an nhiên, hiện đại với chuỗi tiện ích nội khu hấp dẫn.

Ở Happy One Central, mỗi một tiện ích đều được cân chỉnh để hài hòa nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Ảnh phối cảnh

“Bên cạnh chính sách bán hàng hợp lý, cạnh tranh nhằm đồng hành với khách hàng, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian sống chất lượng cao ngay tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một, cùng tiện ích đầy đủ giúp tái tạo năng lượng và khơi nguồn xúc cảm cho mỗi cư dân ở mọi lứa tuổi”, đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ.

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/song-ha-tang-tao-van-hoi-moi-cho-dia-oc-binh-duong-2149648.html