Song Hye Kyo hóa 'nàng thơ' mùa Xuân, Song Joong Ki nói về lần đầu làm bố!

Cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều gây bão dư luận với những động thái mới về sự nghiệp, công việc của riêng mình.

Vào ngày 09/02 vừa qua, thương hiệu thời trang cao cấp MICHAA đã trình làng Bộ sưu tập mùa Xuân 2021 với sự góp mặt của "nàng thơ" Song Hye Kyo. Khán giả có thể cảm nhận được sự kết hợp hoàn hảo giữa một thương hiệu sang trọng tinh tế với vẻ đẹp "có một không hai" của mỹ nhân 39 tuổi.

Bộ sưu tập mang chủ đề "Hoa cỏ" và giới thiệu vườn hoa bí mật của riêng Song Hye Kyo đến với công chúng. Cô được so sánh với nữ thần mùa Xuân, diện lên người những bộ trang phục thường nhật váy, áo khoác dạ, bộ suit. Tất cả được phối một cách hài hòa với hình dáng thanh lịch và thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ hoa, chất liệu cao cấp và được may thủ công. Bộ sưu tập mùa xuân năm nay được sắp xếp trang nhã theo phong sống hàng ngày đẹp mắt.

Cùng ngày, cuộc phỏng vấn về phim Space Sweepers kèm bộ hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki cũng được phát hành. Trước phản ứng tích cực về bộ phim từ khắp nơi trên thế giới, Song Joong Ki nói: “Tôi nghe nói 'Space Sweepers' đứng số 1 ở 26 quốc gia, và tự hỏi, 'Họ đang nói về bộ phim của chúng tôi sao?'. Tôi cũng đã được tiếp xúc với rất nhiều người. Khi vô tình thấy bức ảnh chụp một gia đình đi cắm trại và cùng nhau xem 'Space Sweepers', tôi thực sự rất hạnh phúc".

Song Joong Ki đã tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm kể từ The Battleship Island năm 2017. Về sự trở lại của mình, Song Joong Ki cho biết: "Tôi không đặt bất kỳ ý nghĩa cá nhân đặc biệt nào về việc tôi đã quay trở lại với các bộ phim, nhưng tôi thấy rất có ý nghĩa khi được làm việc với Đạo diễn Jo Sung Hee. Khi đóng 'Cậu bé người sói', cả bản thân tôi và Park Bo Young đều là tân binh nên có cảm giác rất gắn bó với đạo diễn".

Song Joong Ki tiếp tục chia sẻ: “Mọi người xung quanh nói rằng tôi rất táo bạo khi lựa chọn các dự án, nhưng tôi có xu hướng làm bất cứ điều gì khi bản thân bị lôi cuốn. Tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn khi làm điều đó vì nó là một thể loại mới ”.

Song Joong Ki được hỏi liệu anh có cảm thấy thất vọng khi bộ phim không thể ra rạp, đặc biệt là bộ phim có quá nhiều hiệu ứng ấn tượng. Anh ấy trả lời, “Tôi đã xem nó trên màn hình lớn và tôi cũng đã xem nó trên máy tính xách tay. Nhưng tôi không nghĩ có sự khác biệt lớn. Tôi cũng có xu hướng xem Netflix vào những ngày nghỉ của mình".

Lần đầu tiên Song Joong Ki đóng vai một người bố trong phim, anh nói: “Tôi không cảm thấy áp lực hay lo lắng gì về việc đóng vai bố của một đứa bé. Ngược lại, tôi rất hào hứng vì đây là một vai diễn mới mà trước đây tôi chưa thử sức. Tuy nhiên, tôi không chắc về cách khắc họa nhân vật này. Nhưng tôi đã xử lý được nó trong khi nói chuyện với đạo diễn và các diễn viên khác. Tôi nghĩ rằng đã cảm thấy không tự tin vì Tae Ho luôn là người như vậy nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải thể hiện sự thay đổi".

“Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy áp lực khi đóng vai một người bố nhưng tôi đã tự hỏi, 'Công chúng sẽ phản ứng như thế nào?'. Nhưng trong khi chúng tôi quay phim, những lo lắng đó đã biến mất. Tôi tin tưởng vào kịch bản của Đạo diễn Jo Sung Hee, vì vậy tôi đã cố gắng tìm ra giải pháp bên trong đó và tôi tập trung hơn vào kịch bản".

“Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy áp lực khi đóng vai một người bố nhưng tôi đã tự hỏi, 'Công chúng sẽ phản ứng như thế nào?'. Nhưng trong khi chúng tôi quay phim, những lo lắng đó đã biến mất. Tôi tin tưởng vào kịch bản của Đạo diễn Jo Sung Hee, vì vậy tôi đã cố gắng tìm ra giải pháp bên trong đó và tôi tập trung hơn vào kịch bản".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Dịch Tỉ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/song-hye-kyo-hoa-nang-tho-song-joong-ki-noi-ve-lan-dau-lam-bo-20210210184042218.html