Song Hye Kyo, mẫu phụ nữ nhiều cô gái Hàn Quốc mơ ước

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên thành công của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Song Hye Kyo tỏa sáng trong nhiều tác phẩm truyền hình đình đám.

Cô cũng được xem là “nàng thơ” của làng giải trí xứ sở kim chi.

“Lột xác” trong tác phẩm mới

Song Hye Kyo bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1996 khi cô 14 tuổi, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi SunKyung Smart Model. Cô chính thức xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình “First Love” (Mối tình đầu). Sau đó, Song Hye Kyo tiếp tục tham gia vào một số bộ phim khác.

Đến năm 2000, người đẹp sinh năm 1981 đã thực sự chạm tay đến thành công sau khi tham gia vào bộ phim “Autumn In My Heart” (Trái tim mùa Thu) cùng Song Seung Hun và Won Bin.

Song Hye Kyo đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Sự nghiệp của Song Hye Kyo ngày càng rộng mở khi cô liên tiếp gây sốt với các dự án như “All In” (Một cho tất cả) đóng cùng Lee Byung Hun và “Full House” (Ngôi nhà hạnh phúc) hợp tác với Bi Rain. Cả hai bộ phim đều đạt rating cao ngất ngưởng và giúp Song Hye Kyo chứng minh được thực lực của mình.

Theo tạp chí thời trang Women’s Wear Daily, Song Hye Kyo là nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất châu Á với lượng người theo dõi trên trang cá nhân hơn 13,9 triệu người.

Người đẹp đang là gương mặt quảng cáo cho hãng trang sức Chaumet, Bottega Veneta, mỹ phẩm Sulwhasoo, Fendi… Tờ SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo là hơn 31 triệu USD, phần lớn đến từ bất động sản.

Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, bộ phim truyền hình “The Glory” (Vinh quang trong thù hận) do Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính ra mắt và nhanh chóng gặt hái thành tích đáng nể.

Phim xếp hạng nhất trong danh sách top 10 phim truyền hình toàn cầu (phim không nói tiếng Anh) trên Netflix. Bộ phim cũng giúp tên tuổi của ngọc nữ xứ Hàn “nóng” trở lại.

Song Hye Kyo đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, “The Glory” đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của mỹ nhân xứ Hàn trong việc lựa chọn nhân vật và kịch bản.

“The Glory” xoay quanh câu chuyện báo thù của Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một nữ sinh bị bắt nạt nghiêm trọng khi còn đi học. Những ký ức thời đi học ám ảnh cuộc sống và khiến nhân vật của cô hoài nghi về tình yêu, sự yêu thương. Sau nhiều năm, cô lên kế hoạch báo thù những kẻ từng hủy hoại cuộc sống, tương lai của mình…

Năm 2021, Song Hye Kyo vươn lên vị trí nữ nghệ sĩ nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất Hàn Quốc với thu nhập lên tới 200 triệu won (hơn 3,8 tỷ đồng) cho một tập phim. Đây là con số Song Hye Kyo nhận được khi đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình “Now, We are breaking up” (Bây giờ, chúng ta chia tay).

Theo một số nguồn tin, cát-xê của Song Hye Kyo cho một tập phim “The Glory” còn cao hơn mức 200 triệu won. Để thể hiện nhân vật trong phim, Song Hye Kyo giảm cân trong 2 tháng.

Cô chấp nhận đóng cảnh cởi đồ trên màn ảnh và xuất hiện với gương mặt hầu như không trang điểm trên phim. Với màn “lột xác” táo bạo trong “The Glory”, Song Hye Kyo được xướng tên tại lễ trao giải Baeksang 2023 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình.

“Mùa Xuân thứ hai”

Cách đây 23 năm, “Autumn In My Heart” gây sốt màn ảnh châu Á. Song Hye Kyo trong vai cô gái mắc bệnh máu trắng Eun Suh đã khiến người xem thổn thức. Bốn năm sau đó, “Full House” do Song Hye Kyo đóng chính tiếp tục tạo tiếng vang lớn cho nền phim ảnh xứ sở kim chi.

Sau thành công từ bộ phim, Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2016, cô lần nữa nổi đình nổi đám khắp châu Á nhờ bộ phim “Descendants of the Sun” (Hậu duệ Mặt trời) đóng cặp cùng Song Joong Ki.

Sau nhiều năm gắn với hình tượng “nữ hoàng phim tình cảm”, Song Hye Kyo khiến người hâm mộ bất ngờ khi đột ngột chuyển hướng, bước vào một hình tượng khác lạ mà cô tự nhận là “già nua” trong “The Glory”.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ với màn lột xác này của Song Hye Kyo và không tiếc lời khen ngợi khả năng nhập vai, chịu hy sinh vì vai diễn của cô. Có người cho rằng, lẽ ra Song Hye Kyo nên “bộc phát” bản thân mình từ 10 năm trước.

“Descendants of the Sun” không chỉ giúp danh tiếng của Song Hye Kyo nổi danh khắp châu Á, mà còn “se duyên” cho cô cùng tài tử Song Joong Ki. Tuy nhiên, năm 2019, cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn.

Hiện, ở tuổi 42, Song Hye Kyo không còn muốn quan tâm những chốn ồn ào. Cô chia sẻ, mỗi khi gặp áp lực, cô thích cùng bạn bè nghe nhạc, uống rượu, trò chuyện hoặc chơi với chú chó của mình.

'The Glory' đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của mỹ nhân xứ Hàn.

Được xếp vào hàng mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn, Song Hye Kyo được biết đến với gương mặt mộc không tì vết và tỷ lệ cơ thể đẹp đến ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, vẫn có những lúc sự xuất hiện của cô gây ra loạt phản ứng trái chiều với nhiều bình luận cho rằng cô trông già đi. Song, những nhận xét như vậy không ngăn cản Song Hye Kyo tiếp tục là một biểu tượng hình ảnh trong số các nữ diễn viên Hàn Quốc.

Về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo rất kín tiếng. Cô không một lần nhắc lại chuyện tình cũ. Gần 4 năm kể từ khi “đường ai nấy đi”, Song - Song không còn đề cập đến nhau và tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng một thời có nhiều thay đổi.

Hiện, Song Hye Kyo vẫn duy trì trạng thái độc thân trong khi chồng cũ Song Joong Ki đã bước vào cuộc hôn nhân mới và sắp chào đón con đầu lòng. Tuy vậy, cũng có nhiều lần cô bị đồn là nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp.

Nữ diễn viên bị nghi “phim giả tình thật” với bạn diễn kém 11 tuổi Jang Ki Yong sau khi hợp tác trong phim “Now we are breaking up”. Gần đây nhất, Song Hye Kyo vướng tin hẹn hò tài tử kém 16 tuổi Cha Eun Woo. Phía Song Hye Kyo không lên tiếng, còn truyền thông Hàn Quốc sau đó nhanh chóng xác định đây là tin giả.

Hiện tại, Song Hye Kyo trở thành mẫu phụ nữ mạnh mẽ, sống tự do, thoải mái mà nhiều cô gái Hàn Quốc mơ ước. Cô không chỉ là diễn viên tài năng, mà còn là ngôi sao Hàn Quốc có ảnh hưởng toàn cầu, biểu tượng của sự sang trọng, thanh lịch, cho vẻ đẹp phụ nữ độc lập.

Theo Sina, “The Glory” giúp Song Hye Kyo bước vào mùa Xuân thứ hai của sự nghiệp ở tuổi 42, giúp nữ diễn viên “tái sinh” một lần nữa.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/song-hye-kyo-mau-phu-nu-nhieu-co-gai-han-quoc-mo-uoc-post638487.html