Song Joong Ki - Song Hye Kyo xử lý khối tài sản 'khủng' ra sao khi ly hôn?

Song Joong Ki và Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản 'khủng' lên tới 50 tỷ Won (hơn 43 triệu USD - 1.500 tỷ đồng).

Song Hye Kyo - Song Joong Ki "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm làm đám cưới.

Trước thông tin cặp Song Song ly hôn, showbiz châu Á được một phen chao đảo. Dù đã có tin đồn từ lâu nhưng tất cả đều bất ngờ khi thông tin ly hôn được chính thức đưa ra. Hơn nữa, người đệ đơn ly hôn lại là Song Joong Ki.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Hàn Quốc, Song - Song được quyền giữ nguyên tài sản thuộc sở hữu riêng trước khi kết hôn. Nhưng khối tài sản được tạo dựng trong thời gian chung sống buộc phải chia đôi. Cặp sao Hậu duệ mặt trời chỉ được tòa án công nhận ly hôn khi đã đạt thỏa thuận về việc phân chia tài sản.

Trang QQ của Trung Quốc cho biết, luật sư của Song Joong Ki khẳng định anh không hề muốn giấu diếm chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến phần lớn ý kiến cho rằng lỗi của việc ly hôn thuộc về Song Hye Kyo.

Chuyên gia pháp lý phân tích rằng, thông thường ở làng giải trí xứ Hàn, công ty quản lý của các ngôi sao sẽ giấu nhẹm mọi chuyện, cho đến cả hai đạt được thỏa thuận ly hôn, tuy nhiên Song Joong Ki lại làm ngược lại, sẵn sàng công khai thông tin với báo giới.

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, trong các trường hợp thông thường, bên có lỗi và ít hoặc không bị tổn thương về mặt tình cảm sẽ không có quyền đệ đơn ly hôn. Ngược lại, bên không có lỗi và "chịu nhiều tổn thất" như bị lừa dối sẽ có quyền này.

Như trường hợp của cặp đôi Song Song, Song Hye Kyo được cho là người có lỗi nên Song Joong Ki mới có quyền đệ xin ly hôn cô lên tòa án Hàn Quốc. Sau khi đơn được trình lên, nếu muốn hòa giải, bên bị xin ly hôn sẽ trình đơn xin hòa giải. Nếu hòa giải không có hiệu lực, tòa án sau đó mới chính thức xét xử ly hôn.

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, Song Joong Ki và Song Hye Kyo được cho là sẽ chia đôi khối tài sản chung lên tới 50 tỷ Won (hơn 43 triệu USD - 1.500 tỷ đồng), trong đó có nhiều khu đất và căn hộ hạng sang đang đứng tên chung.

Là sao hạng A, Song Joong Ki có thu nhập cao và sở hữu khối tài sản lớn.

Trước khi kết hôn, Song Joong Ki từng lọt Top 5 ngôi sao có thu nhập khủng nhất khi nhập ngũ do tvN xếp hạng. Thời điểm đó, anh nhận nhiều lời mời làm đại diện cho các thương hiệu và thu về khoảng 500.000 USD (11 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo.

Theo tvN tiết lộ vào cuối năm 2014, Song Joong Ki có mức thu nhập không dưới 500 triệu Won (khoảng 9 tỷ đồng) ở thời điểm nhập ngũ.

Sau khi "Hậu duệ Mặt Trời" đạt được thành công rực rỡ, Song Joong Ki lấn sân sang thị trường Trung Quốc. Một tờ báo Trung Quốc tiết lộ chỉ trong 6 tháng, nam diễn viên đã thu về được 16 triệu NDT (tương đương 54 tỷ đồng). Ngoài ra, anh cũng thu về 60 tỷ Won (hơn 1 nghìn tỷ đồng) với việc nhận thêm 10 hợp đồng quảng cáo tại Trung Quốc.

Tính tới năm 2018, tổng tài sản của Song Joong Ki ước tính khoảng 40 tỷ Won (khoảng 34 triệu USD).

Về phía Song Hye Kyo, cô cũng không hề thua kém Song Joong Ki khi có mức thu nhập trung bình hàng năm là 1,4 triệu USD. Tính đến năm 2018, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản lên đến 20 triệu USD và xếp ở vị trí 7 trong danh sách 10 nghệ sĩ quyền lực nhất xứ Hàn.

Nữ diễn viên 38 tuổi được gọi là "bà trùm" bất động sản của showbiz Hàn. Cô sở hữu hàng loạt căn hộ sang trọng ở Hàn Quốc và Mỹ.

Nhiều năm có địa vị vững chắc trong làng giải trí, Song Hye Kyo cũng sở hữu khối tài sản rất đáng nể.

Sau khi kết hôn, cặp đôi góp tiền cùng mua căn biệt thự cao cấp ở khu thượng lưu Itaewon (Seoul) trị giá 10 tỷ Won (khoảng 8 triệu USD). Cặp sao còn mua lại căn hộ rộng hơn 200 m2 của cựu chủ tịch Tập đoàn DongA tại Samseongdong (Seoul) với giá hơn 3 tỷ Won (khoảng 2,5 triệu USD).

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn mạnh tay đầu tư thêm nhiều mảnh đất có giá trị cao trong thời gian sống cùng Song Joong Ki, vì vậy số bất động sản này cũng được tính vào tài sản chung của hai người.

Nhiều khả năng số tài sản được phân chia khi cặp đôi ly hôn chỉ là những bất động sản này bởi trước đó, khối tài sản khổng lồ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo đều đã được đảm bảo bằng hợp đồng hôn nhân.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/song-joong-ki-song-hye-kyo-xu-ly-khoi-tai-san-khung-ra-sao-khi-ly-hon-a281804.html