Sống khổ bên nhà máy xi măng

Nhiều hộ dân thuộc xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) liên tục gửi đơn thư kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc Nhà máy xi măng Long Sơn, thuộc Cty TNHH Long Sơn (Cty Long Sơn) liên tục nổ mìn khai thác đá đe dọa tới tính mạng con người, làm hư hại tài sản của nhân dân sống gần khu vực mỏ.

Đá từ mỏ của Cty Long Sơn lăn xuống làm hư hỏng trang trại của gia đình ông Hiền.

Nhiều hộ dân sống khốn khổ

Ông Nguyễn Tử Hiền, trú xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cho biết: “Từ khi Cty Long Sơn về đây xây dựng nhà máy rồi đưa vào hoạt động làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, diện tích đất canh tác bị thu hẹp. Doanh nghiệp này tổ chức nổ mìn làm đá văng vào nhà làm hư hại tài sản, khiến chúng tôi rất bức xúc”.

Chính vì vậy, vào tháng 5/2018, ông Hiền cùng nhiều hộ dân khác đã làm đơn phản ánh gửi lên UBND thị xã Bỉm Sơn. Sau đó, Cty Long Sơn cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Nhưng vào khoảng 11h30’ ngày 16/7/2018, có 3 tảng đá, mỗi tảng nặng khoảng 3 tấn từ trên núi thuộc khu vực mỏ của Cty Long Sơn văng xuống trang trại, làm sập hai chuồng dê của gia đình ông Hiền.

“Tôi cũng như những người làm công vẫn hàng ngày lao động, sinh hoạt trong trang trại này, nhưng giờ thì ngày đêm nơm nớp lo sợ. Chúng tôi có làm đơn gửi xuống UBND phường Đông Sơn, phường cử cán bộ xuống lập biên bản, song vẫn không thấy phía Cty Long Sơn thỏa thuận đền bù thiệt hại!”- ông Hiền phân trần.

Khu chuồng trại của gia đình ông Hiền bị những tảng đá lớn, nhỏ rơi xuống, làm nứt nhà, thủng mái tôn, có khu chuồng trại bị đổ sập hoàn toàn. Mặc dù đã 4 lần Cty Long Sơn bị lập biên bản xác nhận về việc nổ mìn làm ảnh hưởng tới nhà dân. Nhưng doanh nghiệp này chỉ hứa cho xong chuyện mà không có biện pháp khắc phục.

Nói về sự việc này, ông Dương Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết: Việc đá từ trên mỏ của Cty Long Sơn rơi xuống chuồng trại của gia đình ông Hiền vào ngày 16/7 vừa qua, phường đã cử cán bộ xuống ghi nhận thực tế. UBND thị xã Bỉm Sơn cũng đã giao cho Phòng LĐTB&XH lập biên bản. UBND thị xã Bỉm Sơn cũng đề nghị Cty Long Sơn mua lại toàn bộ diện tích trang trại của gia đình ông Hiền.

Doanh nghiệp chây ì

Mỏ khai thác đá của Cty Long Sơn được cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 310/GP-BTNMT ngày 29/1/2018, khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất tại khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Quá trình làm đường vận chuyển vật liệu từ trên núi xuống, Cty Long Sơn chặn sông, xây dựng cống thoát nước không đảm bảo, cống rất nhỏ nhưng không làm máng, hiện đã bị đất đá lấp hết. Nhiều năm qua, cứ sau những trận mưa, cống này lại gây ra ngập úng cho trang trại, ảnh hưởng nặng đến cây cối, hoa màu và vật nuôi của nhân dân.

Tìm hiểu được biết, tại Công văn số 1005/CV-LS ngày 10/5/2018 của Cty Long Sơn gửi UBND thị xã Bỉm Sơn, Cty Long Sơn cam kết sẽ triển khai thi công hố thu, máng cống đảm bảo thoát nước và thực hiện tiến độ cam kết trước ngày 30/6/2018.

Trong biên bản lập ngày 3/8/2018 của UBND thị xã Bỉm Sơn phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra tại Cty Long Sơn kết luận: Khu vực trang trại của ông Hiền tại thời điểm kiểm tra có nước chảy tràn qua khu chuồng trại và khu đất trồng dứa, một phần dứa bị hỏng do ngập úng. Cống thoát nước dưới đường lên mỏ của Cty Long Sơn hiện có nước chảy tràn qua mương. Đoàn kiểm tra yêu cầu Cty Long Sơn có biện pháp khắc phục cống thoát nước để đảm bảo lưu lượng thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng, xong trước ngày 7/8/2018.

Công ty phối hợp với UBND phường Đông Sơn và hộ ông Nguyễn Tử Hiền xác minh lại thiệt hại do ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá để đền bù thỏa đáng cho gia đình. Tuy nhiên, ngày 7/9 ông Nguyễn Tử Hiền khẳng định: Cty Long Sơn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khiến trang trại của gia đình ông mỗi khi có mưa xuống vẫn bị ngập.

Ngoài ra, tiếng ồn của động cơ máy móc, cùng bụi bay mù mịt suốt 24/24h hàng ngày khiến đời sống hàng chục hộ dân ở xung quanh nhà máy xi măng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Mạnh, trú tại xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn cho biết: Cách đây mấy năm Cty Long Sơn xây dựng nhà máy ngay bên cạnh, chỉ cách bờ rào nhà gia đình khoảng 10m. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, đời sống của các hộ dân ở gần bị đảo lộn. “Ngoài khói, bụi, nước thải từ nhà máy xi măng bẩn và độc hại chảy tràn ra khiến nhà tôi không trồng được rau xanh do bị ngập úng bởi nước thải hoặc bị bụi xi măng phủ kín”- ông Mạnh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Chinh, trú xóm Sơn Tây, phường Đông Sơn bức xúc: “Nhà tôi cách nhà máy xi măng Long Sơn 100m. Suốt ngày đêm nhà tôi phải đóng cửa để tránh bụi. Ngoài ra, tiếng ồn của máy móc, xe ben khiến chúng tôi luôn bị choáng váng”.

Về vấn đề này ông Dương Văn Đông - Chủ tịch UBND phường Đông Sơn cho biết: Trên địa bàn phường Đông Sơn có 11 hộ dân nằm bên cạnh tường rào nhà máy xi măng Long Sơn và việc bị ảnh hưởng của tiếng ồn và khói bụi là không thể tránh khỏi. Hiện phường cũng đã báo cáo thị xã để có kế hoạch cũng như hướng khắc phục. Trước hết là xây dựng quy hoạch phân khu phía đông của thị xã, sau khi được phê duyệt, sẽ thông qua tỉnh kế hoạch di dời dân.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chung-toi-len-tieng/song-kho-ben-nha-may-xi-mang-tintuc414995