Sống khổ!

Sáng 26-7, Tư Quảng Nam gọi điện thoại cho NXD, 'réo giật ngược':

Sáng 26-7, Tư Quảng Nam gọi điện thoại cho NXD, "réo giật ngược":

Người dân bức xúc chặn xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường vào sáng 26-7.

- Khổ quá NXD ơi! Sống trong cảnh "nắng bụi, mưa bùn" như ri chịu chi thấu! Xuống nhà Tư đi, NXD sẽ hiểu vì sao Tư than.

- Hiểu rồi, khu Tư ở là khối phố 5, P. Điện Nam Trung (TX Điện Bàn, Quảng Nam) có mấy dự án khu đô thị (KĐT) đang san lấp mặt bằng nên xe tải chở đất gây ô nhiễm chớ chi?

- Chính xác. NXD vào ngay khối phố 5, vì người dân đang rất bức xúc chặn hàng loạt xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường. Mong NXD "mục sở thị" rồi phản ánh giúp bà con với!

Tức tốc, NXD chạy đến khu vực hiện trường để ghi nhận tình hình cũng như ý kiến của người dân. Từ Tỉnh lộ 607A (gần chợ P. Điện Nam Trung) rẽ xuống tuyến đường 773, NXD nhận thấy tuyến đường khá hẹp, đã xuống cấp nặng, mỗi khi có xe tải chạy qua là bụi đất bay mù mịt và ảnh hưởng đến ATGT. Tại hiện trường, NXD thấy có rất nhiều xe tải chở đất có dán lô-gô DNTN Hùng Hà bị người dân chặn cả 2 chiều lên và xuống, không cho lưu thông tiếp. Bà Võ Thị Dung (trú khối phố 5) cho biết, tình trạng xe tải chở đất chạy liên tục trong ngày nhưng lại không tưới nước giảm bụi khiến cuộc sống người dân ở đây khốn khổ vô cùng. Ngày nắng thì bụi mịt mù còn những ngày mưa đợt trước thì con đường trở nên đặc sệt bùn đất, có những lúc xe tải chạy qua làm văng bùn đất vào nhà dân ven đường. Bên cạnh đó, hằng ngày hàng đoàn xe tải chạy ầm ầm khiến việc đi lại của người dân luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra TNGT rất cao, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người dân, nhất là những hộ buôn bán ven đường. "Tình trạng xe tải chở đất san lấp cho các KĐT trong khu vực này diễn ra từ nhiều tháng qua. Cứ tầm 5 giờ sáng là xe tải chở đất đã chạy đến chiều tối mới nghỉ. Lúc đầu, các đơn vị thi công công trình KĐT có tưới nước giảm bụi nên người dân không phản ứng gì, nhưng thời gian gần đây họ ít tưới nước hoặc chỉ phun tưới qua loa nên được một lát là bụi mù" - bà Dung bức xúc.

Qua ghi nhận thực tế, NXD thấy rằng những bức xúc của người dân là chính đáng, bởi tình trạng xe tải chở đất lưu thông trên tuyến đường 773 qua khối phố 5, P. Điện Nam Trung thật sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương P. Điện Nam Trung và TX Điện Bàn cần làm việc, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các dự án KĐT tại địa bàn P. Điện Nam Trung phải tưới nước giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_192930_song-kho-.aspx