Sông Lam Nghệ An chia tay 2 cái tên sau Hồ Tấn Tài

Sau khi Hồ Tấn Tài ra đi khi kết thúc mùa giải V.League 2020, thì mới đây Sông Lam Nghệ An cũng phải nói lời chia tay với 2 cái tên trước thềm mùa giải V.League 2021.

Ngay sau khi mùa giải V.League 2020 khép lại, CLB Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay với chân sút Hồ Tấn Tài, do bản hợp đồng đã hết hạn, mà hai bên không đi đến thống nhất về việc ký hợp đồng mới. Đội bóng xứ Nghệ sau đó cũng chia tay tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên vì lý do tương tự.

Ở một diễn biến mới đây, Sông Lam Nghệ An tiếp tục nói lời chia tay với 2 gương mặt khác, đó là cầu thủ Nguyễn Quang Tình và Vương Quốc Trung.

Bài liên quan

HAGL thua 0-2 SLNA: "Cái dớp 10 năm không thắng trên sân Vinh"

U17 SLNA 3-2 U17 Nutifood ở trận chung kết U17 Quốc gia 2020

SLNA thắng 1-0 Hải Phòng: SLNA chính thức trụ hạng

Hải Phòng 3-1 SLNA: SLNA 'phơi áo' trên sân của Hải Phòng

Cầu thủ Nguyễn Quang Tình (áo đỏ) là cái tên tiếp theo phải rời Sông Lam Nghệ An. Ảnh: bongda24h.vn

Tiền vệ Quang Tình năm nay đã 33 tuổi và mùa giải vừa qua thi đấu 13 trận, 536 phút còn Quốc Trung thi đấu 2 trận.

Cả Quang Tình và Quốc Trung đều là những tiền vệ trung tâm khá chất lượng tại V.League nhưng việc Sông Lam Nghệ An không giữ lại hai gương mặt này là để tiếp tục chính sách trẻ hóa mạnh mẽ. Đồng thời cũng là cách để giảm bớt quỹ lương cầu thủ.

Bên cạnh việc thanh lý hợp đồng với hàng loạt các cầu thủ, đội bóng chủ sân Vinh sẽ tiếp tục đón thêm các cầu thủ trẻ lên thử sức.

Ở mùa vừa rồi, đã có hàng loạt cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An đã được lên chơi chuyên nghiệp như Thái Bá Sang, Đặng Văn Lắm, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Ngọc Ánh, hay Trần Đình Tiến và để lại không ít những ấn tượng.

Việc đôn lứa trẻ lên chơi ở V.League 2021 không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An tiết kiệm ngân quỹ qua việc trả lương mà đó còn là cách để họ chủ động được nguồn nội binh trong từng mùa giải.

Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang là CLB giàu bản sắc nhất V.League và là nơi có đào tạo trẻ tốt nhất năm 2020 khi liên tục giành chức vô địch các giải U. Do đó họ luôn có lớp trẻ kế cận khi các trụ cột ra đi.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/song-lam-nghe-an-chia-tay-2-cai-ten-sau-ho-tan-tai-post106648.html