Sông Lam Nghệ An thắng trong thế thiếu người

Tâm điểm của lượt trận đấu vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019 chiều 14-4 là cuộc đối đầu giữa hai đội Hải Phòng và SHB Đà Nẵng trên sân Lạch Tray. Đây thật sự là một trận đấu căng thẳng và quyết liệt với nhiều pha va chạm buộc trọng tài phải rút ra đến ba thẻ vàng và hai thẻ đỏ xử phạt.

Vòng 5 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1 - 2019

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hải Phòng (áo đỏ) và SHB Đà Nẵng. Ảnh: PHAN TÙNG

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hải Phòng (áo đỏ) và SHB Đà Nẵng. Ảnh: PHAN TÙNG

Chủ động tràn lên tiến công ngay từ đầu nhằm có được một chiến thắng sớm làm lợi thế tâm lý trước đội chủ nhà, SHB Đà Nẵng mở tỷ số ở phút thứ bảy do cầu thủ ngoại binh Smít thực hiện từ một tình huống đá phạt. Sau bàn thua, đội bóng đất Cảng đẩy cao đội hình, tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đội khách, trong khi các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lùi về sân nhà chơi phòng ngự phản công. Đến phút 43, sau cú dứt điểm không thành trong khu vực cấm của Pha-gan, ngay lập tức một cầu thủ ngoại binh khác là Mpam-đê đã băng vào đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Bước vào hiệp hai, đội chủ nhà rơi vào bất lợi khi Hữu Phúc bị thẻ đỏ phải rời sân. Tận dụng thế hơn người, trong khoảng thời gian sau đó, SHB Đà Nẵng liên tục triển khai các pha lên bóng, nhưng khả năng dứt điểm kém và thiếu sắc bén trong các pha bóng của các chân sút đội khách khiến họ không có thêm được bàn thắng. Bế tắc trong tiến công trước hàng phòng ngự tập trung và sẵn sàng chơi rắn của đội bóng đất Cảng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng không ngần ngại phạm lỗi và đến phút 77 họ cũng chỉ còn 10 người trên sân khi Bùi Tiến Dụng bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

* Tiếp đội Thanh Hóa đang xếp cuối bảng trên sân Vinh ở trận đấu cùng giờ, đội Sông Lam Nghệ An không để lỡ cơ hội có được ba điểm sau trận thảm bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Nhanh chóng nhập cuộc, đội chủ nhà đã tạo được thế trận lấn lướt trước đội bóng xứ Thanh ngay từ đầu trận. Thế nhưng, cũng rất nhanh sau đó, họ đã sớm mất đi lợi thế khi Mác-xi-ô bị thẻ đỏ phải rời sân sau pha đánh nguội Tiến Thành ở phút thứ tám. Những tưởng đội Thanh Hóa sẽ tận dụng lợi thế hơn người, song bất ngờ là đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được thế chủ động và liên tục có các pha tiến công, tạo áp lực mạnh mẽ lên phần sân Thanh Hóa. Đến phút 27, Sông Lam Nghệ An được hưởng đá phạt 11m sau pha phạm lỗi của Xuân Cường và Khắc Ngọc đã không để lỡ cơ hội, ghi bàn thắng cho đội chủ nhà bằng một cú sút căng. Trong khoảng thời gian khá dài còn lại của hiệp một và sang hiệp hai, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi lùi về sân nhà để bảo toàn tỷ số 1-0.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Thống Nhất, cả hai đội Sài Gòn FC và Quảng Nam đều cho thấy sự thận trọng quá mức của mình khi thể hiện một lối chơi mờ nhạt, thiếu lửa và hòa 1-1.

Như vậy, sau lượt đấu cuối cùng của vòng 5, đội TP Hồ Chí Minh vẫn giữ vững ngôi đầu với 13 điểm, đội Hà Nội FC xếp thứ hai với 11 điểm. Đội Hải Phòng xếp thứ ba với 10 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ tư là Sông Lam Nghệ An, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Hai đội Thanh Hóa và Quảng Nam xếp cuối cùng và áp chót với hai điểm và ba điểm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39859402-song-lam-nghe-an-thang-trong-the-thieu-nguoi.html