Sông Măng một nẻo đường xuân

Tháng 2 đầu năm, vùng biên giới cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước như một cái phễu đón nắng. Những cánh rừng cao su đang mùa trổ lá non xanh dường như làm cho sắc nắng dịu bớt gay gắt, chói chang. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu nằm cạnh sông Măng, lọt thỏm giữa những rừng cao su bạt ngàn chạy dọc dài tuyến biên giới.

Thượng tá Phạm Văn Chỉnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nói với chúng tôi, đơn vị quản lý tuyến biên giới dài 21,6km gắn với địa bàn rộng. Mùa này sông Măng có nhiều đoạn mực nước cạn, trơ lên những mỏm đá trên mặt nước xâm xấp, chỉ cần vài chục bước chân là ai cũng dễ dàng lội qua bên kia biên giới nên dễ phát sinh những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tuồn hàng lậu, hàng hóa do trộm cắp…

Lực lượng lao động ở các nông trường cao su nhiều nên một số đối tượng lợi dụng trà trộn, ẩn náu, hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự ở địa bàn biên giới. Để bảo vệ được đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng luôn phải căng mình, chia các tổ tuần tra, kiểm soát biên giới dọc tuyến biên giới bất kể ngày đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu trao quà Tết tặng gia đình chị Trần Thị Bích có hoàn cảnh khó khăn.

Con sông Măng từ bao đời nay là tuyến biên giới tự nhiên giữa Việt Nam - Campuchia chạy qua các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Dọc theo tuyến biên giới tự nhiên này là những cánh rừng phòng hộ, những nông trường cao su rộng hàng nghìn ha.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh biên giới, những ngày đầu năm, đi dọc tuyến biên giới này, đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được tình quân dân ấm áp, nghĩa tình. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã triển khai chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024” với chuỗi hoạt động: Trao quà Tết tặng 13 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình “”Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” ở xã Hưng Phước và xã SreKhtum (Vương quốc Campuchia), trao tặng 200 suất quà, tổ chức thi gói bánh chưng, các trò chơi dân gian; vận động Công ty Nước - Môi trường Bình Dương trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước trao quà Tết tặng hộ nghèo địa bàn biên giới xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Trung tá Chu Huy Công, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lộc Tấn cho biết, Đồn quản lý địa bàn biên giới thuộc 2 xã Lộc Thạnh và Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Ngày đầu năm, đơn vị phối hợp với chính quyền xã tổ chức nhiều hoạt động: Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, vệ sinh môi trường, gặp gỡ già làng; vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn, thực hiện đường hoa ở vùng biên; tổ chức trao 400 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động các đơn vị, doanh nghiệp ở các địa phương Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh trao quà tặng hộ nghèo, khó khăn...

Đồn biên phòng Lộc Tấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước trao quà Tết tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn 2 xã Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.

Đi dọc tuyến biên giới Bình Phước, đến các đồn biên phòng, chúng tôi đều cảm nhận hoạt động nghĩa tình sôi nổi, ấm áp vốn đã trở thành hoạt động văn hóa mỗi độ Tết đến, xuân về.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước những ngày đầu năm mới luôn bận rộn với các hoạt động ở cơ sở. Lúc thì anh cùng đoàn đi chúc Tết các già làng, gia đình chính sách, lúc thì làm việc với các đồn biên phòng để chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ ở biên phòng thực hiện cho tốt công tác chăm lo đồng bào biên giới đón Tết ấm áp, vui tươi, nhất là đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn. Các đơn vị chủ động thực hiện tốt kế hoạch, phương án bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới, giữ vững đường biên, cột mốc ngày xuân.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ: Dịp Tết này, các hoạt động tổ chức đón Tết, mừng xuân được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức. Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Tập đoàn Trường Tươi trao hơn 400 phần quà tặng bà con các xã biên giới của huyện Bù Đốp.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn sôi nổi tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các đồng bào dân tộc; xây dựng khu dân cư văn hóa vùng biên… Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giao cho các đồn biên phòng triển khai các chương trình đón Tết ở các đồn, trạm biên phòng bảo đảm thiết thực, ý nghĩa.

Mọi người dân vùng biên đều được hưởng trọn vẹn cái Tết ấm áp, nghĩa tình; củng cố và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân, dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu cùng địa phương tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản".

Xây dựng nghĩa tình biên giới, thế trận lòng dân vững chắc ở địa bàn biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà đó luôn là sự trăn trở, quyết tâm rất lớn của Bộ đội Biên phòng Bình Phước.

Vùng biên giới Bình Phước trải dài gần 260km đường biên giới còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đất hoang hóa, dân cư thưa thớt, tình hình an ninh trật tự luôn có nguy cơ xảy ra những tình huống phức tạp như: Buôn lậu, gian lận thương mại, truyền đạo trái phép, xuất nhập cảnh trái phép, trộm cắp…

Để giữ bình yên, ổn định tuyến biên giới, bên cạnh thực hiện tốt công tác biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước luôn phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác chăm lo, giúp dân, chủ động thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đối ngoại biên phòng.

Những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã xây dựng nhiều mô hình sinh động, phong phú, đa dạng hướng đến đồng bào biên giới; góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Nổi bật là các mô hình: “Thầy thuốc mang quân hàm xanh”; “Con nuôi đồn biên phòng”; “Dê giống cho người nghèo”; “Mái ấm biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Hũ gạo tình thương”… 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã vận động hỗ trợ 43 con bò giống cho 43 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và đến nay đã phát triển lên số lượng 110 con; hỗ trợ 32 cặp dê giống cho 32 gia đình, đến nay tăng đàn lên hơn 200 con; trao tặng 10.409 suất quà với tổng trị giá hơn 5,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo được 109 đợt/30.660 lượt người, tổng trị giá tiền thuốc và quà hơn 16,5 tỷ đồng…

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũng nhận đỡ đầu 64 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận nuôi 9 trẻ em thuộc chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”...

Chúng tôi chia tay vùng biên giới khi những rừng cao su đã đượm sắc lá xanh non mùa mới. Sông Măng một dải bình yên thấp thoáng hình ảnh chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, in đậm tình quân dân vùng biên một nẻo nắng ngời, ấm áp, vui tươi.

Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/song-mang-mot-neo-duong-xuan-765952