'Sóng ngầm' chưa dứt ở chùa Nga Hoàng?

Buổi lễ công bố giao nhiệm vụ trụ trì mới tại chùa Nga Hoàng kết thúc với việc nhiều người phụ nữ gào thét khẳng định chùa là của dân chứ không phải của Giáo hội...

Ngày 6/7/2020, tại chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), nơi từng nổi tiếng với vụ việc một tu sĩ gạ tình một nữ nhà báo đã diễn ra buổi công bố quyết định thu hồi quyết định trụ trì cũ và ban bố quyết định cho trụ trì mới. Buổi công bố này chính xác là đã được mong chờ từ lâu nhưng trong số những người có mặt, người vui cũng có nhưng kẻ buồn thì cũng không ít.

Công bố rộng rãi

Sau những biến cố có thể nói rằng đã làm cho tất cả mọi người choáng váng, khiến ngôi chùa Nga Hoàng rơi vào tình thế không có trụ trì khi mà cựu tu sĩ là Đại đức Thích Thanh Toàn (tên thật là Lê Hữu Long) đã tự nguyện xin xả giới hoàn tục. Trước việc ông Lê Hữu Long không còn là người của Giáo hội, chùa Nga Hoàng không còn trụ trì và căn cứ theo quyết định mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo thì trụ trì mới được phân công là Đại đức Thích Huệ Tịnh.

Theo sự phân công này, bắt đầu từ đầu năm 2020, Đại đức Thích Huệ Tịnh cùng với đệ tử là Sa di Thích Thiên Tín đã đến chùa Nga Hoàng để lo liệu các công việc ở đây. Ngôi chùa vốn đã vắng lặng tiếng chuông sau một thời gian phải gánh chịu “búa rìu dư luận” khi trụ trì cũ phạm giới, những tưởng sẽ được bình yên trở lại nhưng cũng bắt đầu từ đây, nhiều chuyện còn phức tạp hơn trước lại tiếp tục diễn ra.

Buổi lễ Quyết định được tổ chức công khai rộng rãi và có thông báo từ nhiều ngày trước cho người dân địa phương cũng như các Phật tử tại chùa Nga Hoàng

Buổi lễ Quyết định được tổ chức công khai rộng rãi và có thông báo từ nhiều ngày trước cho người dân địa phương cũng như các Phật tử tại chùa Nga Hoàng

Đại diện của GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo tham dự buổi lễ

Đại diện của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của huyện Tam Đảo cũng có mặt trong buổi lễ trao quyết định

Từ ngày về tiếp quản chùa Nga Hoàng, hai thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh gần như chưa có một ngày nào được bình yên. Một nhóm người xưng là đệ tử của thầy Toàn công nhiên mắng chửi hai thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh, đám người này mạt sát và ngăn trở trụ trì mới làm những công việc tại chùa Nga Hoàng.

Không dừng lại ở đó, nhóm đệ tử cũ của thầy Toàn còn cắt điện, cắt nước, thay khóa cửa ở nhiều khu vực trong chùa để ngăn không cho hai thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh làm những công việc tu tập tại chùa Nga Hoàng và dần dần biến nơi đây thành một nơi với chỉ toàn những giằng co, đấu đá.

Trước tình cảnh này, chính quyền địa phương đã có sự vào cuộc nhưng nhóm đệ tử cũ của thầy Toàn vẫn khẳng định: Thầy Toàn sẽ quay trở lại và chùa này là chùa của thầy Toàn, chùa của dân không ai có quyền vào tiếp quản.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt là để giải quyết triệt để sự việc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định bãi miễn đối với cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn và trao quyết định mới cho thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh. Buổi công bố có sự tham dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo cùng đại diện Đảng ủy thị trấn Hợp Châu, Công an huyện Tam Đảo cùng đầy đủ các cơ quan liên quan.

Đông đảo Phật tử cùng người dân tại thị trấn Hợp Châu có mặt trong buổi lễ

Tại buổi công bố, Đại đức Thích Thanh Phương, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo khẳng định: Sau khi được sự chấp thuận, cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn đã hoàn tục xả giới và hiện tại không còn là người của Giáo hội nên sẽ không được tham gia bất cứ công việc gì liên quan đến tu hành. Bất cứ ai có quan hệ trong công việc với người này thì giờ nên tìm tới ông Lê Hữu Long.

Khẳng định về việc trao nhiệm vụ cho trụ trì mới, Đại đức Thích Thanh Phương khẳng định: Căn cứ theo hiến chương của Giáo hội, căn cứ vào các quy định hiện hành và trên cơ sở việc chùa Nga Hoàng không có người trông coi sau khi ông Lê Hữu Long rời khỏi nơi đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo đã phân công Đại đức Thích Huệ Tịnh về tiếp quản và thực hiện các công việc tại chùa theo sự phân công.

Quyết định của GHPGVN huyện Tam Đảo giao nhiệm vụ tiếp quản và điều hành chùa Nga Hoàng cho Đại đức Thích Huệ Tịnh và Sa di Thích Thiên Tín

Cùng trong buổi lễ này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo sau khi công bố quyết định thu hồi chức trụ trì đối với cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn, cũng đã tiến hành trao quyết định mới cho Đại đức Thích Huệ Tịnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hợp Châu khẳng định, chùa Nga Hoàng là một cơ sở tôn giáo nằm trên địa bàn không thể rơi vào tình cảnh không có người quản lý, điều hành. Thời gian vừa qua, tại chùa xảy ra sự việc đáng tiếc nên nơi đây đã có những lộn xộn không đáng có, đến nay chùa đã có trụ trì mới thì vấn đề này cũng sẽ được giải quyết.

Đại diện Ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định trước buổi lễ: Quyết định phân công Đại đức Thích Huệ Tịnh là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Hiến chương Giáo hội và được sự chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội tỉnh Vĩnh Phúc.

“Cuồng phong” nổi lên cuối buổi lễ

Mọi công việc của buổi lễ công bố quyết định diễn ra một cách trật tự và theo đúng kế hoạch đề ra. Đến phần cuối cùng của buổi lễ, khi người dẫn chương trình mời đại diện của những Phật tử chùa Nga Hoàng lên phát biểu suy nghĩ cũng như cảm tưởng của mình, thì lúc này một số người ngồi trong buổi lễ có biểu hiện muốn lao lên bục lễ, muốn tranh micro để phát biểu. Do có sự can thiệp của lực lượng công an địa phương nên nhóm người kia đã được chặn lại và buổi lễ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Khi mà tất cả những công việc của buổi lễ được hoàn thành, người dẫn chương trình thông báo bất cứ người dân nào có những khiếu nại liên quan đến chùa Nga Hoàng thì có thể gửi đơn lên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo cùng các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành xử lý theo quy định. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc này, hàng chục người gồm những người phụ nữ trung niên bắt đầu gào hét rồi lớn tiếng nói rằng: Chùa Nga Hoàng là chùa của thầy Toàn, chùa là của dân không ai có quyền tiếp quản.

Một số người phụ nữ có biểu hiện bị kích động muốn lao vào đại diện của Giáo hội để phỉ báng và mắng chửi. Đứng giữa đám đông, nhiều người chỉ tay vào đại diện của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc bảo rằng, Giáo hội đã “cướp” chùa Nga Hoàng của thầy Toàn, của dân để giao cho người khác đồng thời việc tiếp quản chùa là không có giá trị.

Người phụ nữ này lớn tiếng mắng chửi người của Giáo hội

Nhiều lời mạt sát, xúc phạm thậm tệ của người phụ nữ này hướng thẳng tới những tu sĩ có mặt trong buổi lễ trao quyết định

Người đàn bà này khẳng định chùa Nga Hoàng là của dân, của thầy Toàn và các nhà sư có mặt trong buổi lễ đã "ăn tiền" mà trao chùa cho người khác

Buổi lễ trang nghiêm, yên tịnh nơi cửa chùa bỗng chốc trở nên hỗn độn ầm ĩ, không khác nào một vụ mâu thuẫn, cãi vã nhau. Một số người phụ nữ vẫn tiếp tục gào thét với nội dung: Chùa là của dân, là của thầy Toàn nên không ai có thể cướp được. Tiếp đó, một số người vào gào vừa khóc nói: Thầy Toàn bị hãm hại và thầy Toàn chỉ đi một thời gian rồi sẽ quay trở về trong thời gian tới đây.

Trước tình cảnh hỗn độn này, lực lượng công an địa phương ngay lập tức vào cuộc giải quyết để nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, khi việc giải thích cho những người quá khích hiểu rằng ai có khiếu nại thì nên tới chính quyền thị trấn gửi đơn trình bày nguyện vọng không mang lại hiệu quả, lực lượng chức năng đã buộc phải có những động thái cụ thể để ngăn cản một số người không bị kích động. Do tình trạng người dân hành xử quá khích vẫn không dừng lại nên lực lượng chức năng buộc phải lập biên bản đối với một số người…

Sau khi một số người hăng hái gào khóc nhiều nhất bị lập biên bản thì tình trạng lộn xộn xảy ra tại cuối buổi lễ đã dần dần được giải quyết.

Khi mà đám đông quá khích được giải tán, tình hình được lắng dịu thì đông đảo Phật tử cùng với những đại diện Giáo hội đã cùng nhau ăn bữa cơm chay với một hy vọng về ngôi chùa Nga Hoàng sẽ bình yên trở lại trong thời gian tới. Ở phía ngoài, một số người lúc trước kêu gào vẫn khuôn mặt tức giận ra về và không quên khẳng định sự việc sẽ không phải chỉ dừng lại ở đây…

Nhóm PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/song-ngam-chua-dut-o-chua-nga-hoang-175806.html