Sóng thần bất ngờ tấn công Indonesia, hơn 1000 người thương vong

Trận sóng thần bất ngờ ập vào Indonesia đêm 22-12, cướp đi sinh mạng của ít nhất 222 người, 843 người bị thương. Đáng lo ngại là con số người thiệt mạng có thể còn tăng nhanh bởi hiện tại lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, trận sóng thần tràn vào khu vực eo biển Sunda của nước này lúc 21 giờ 30 phút, giờ địa phương, ngày 22-12. Trước đó không có thông tin về một trận động đất nào xảy ra ở khu vực này.

Núi lửa Anak Krakatau, nằm ở eo biển Sunda. Eo biển này nằm giữa các đảo của Indonesia là Java và Sumatra, nối biển Java với Ấn Độ Dương. Ảnh: GOOGLE MAPS

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Công ty thiết bị nhà nước Indonesia PLN cho biết, sóng thần ập đến khi hơn 100 nhân viên của công ty này đang tập trung tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Tanjung Lesung vào tối 22-12 để dự tiệc tổng kết cuối năm. “Khi ban nhạc rock Seventeen đang biểu diễn trên sân khấu và khán giả đang ngồi xem bên dưới, một cơn sóng thần đã ập tới từ phía sau, cuốn phăng các thành viên của ban nhạc này và một số khán giả ngồi gần sân khấu”, Reuters cho biết.

Tại bãi biển Carita, nơi thu hút rất nhiều du khách, Muhammad Bintang, 15 tuổi, cho biết, cậu cùng nhóm bạn ra ngắm biển ban đêm lúc 21 giờ thì bất ngờ thấy nước dâng cao hơn bình thường. “Vài phút sau, những con sóng đen ngòm tấn công lên bãi biển, chúng tôi chỉ biết quay đầu chạy thật nhanh khi có thể. Trời tối om vì mất điện toàn thành phố”, Muhammad Bintang kể lại.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, sóng thần đã khiến ít nhất 222 người thiệt mạng, 843 người bị thương. Riêng tại khu vực Lampung của Sumatra đã có 113 người chết vì sóng thần. Tờ The Guardian dẫn một số nguồn thông tin cho biết, số người chết có thể lên tới hàng trăm bởi cả hai hòn đảo là Sumatra và Java đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thảm họa này. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Pandeglang của tỉnh Banten ở Java, bao gồm Công viên quốc gia Ujung Kulon và những bãi biển nổi tiếng phía tây nam thủ đô Jakarta.

Sóng thần tàn phá khu vực biển Carita ngày 22-12. Ảnh: Le Monde

Ngoài thiệt hại về người, sóng thần cũng phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn cùng hàng chục tàu bè ở khu vực bãi biển phía nam đảo Sumatra và cực tây đảo Java. Một số hình ảnh hiện trường còn cho thấy, đường phố đầy bùn đất và mảnh vỡ từ các ngôi nhà bị phá hủy, nhiều ô tô bị lật úp và cây cối đổ rạp.

Giới chức Indonesia đã khuyến cáo người dân và du khách xung quanh eo biển Sunda tránh xa các bãi biển, đồng thời áp đặt lệnh cảnh báo thủy triều dâng cao đến hết ngày 25-12 tới. Hiện Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia đang thu thập thông tin về thảm họa trên, đồng thời cho biết nhiều khả năng số thương vong và thiệt hại tiếp tục tăng do nhiều nơi chưa có thống kê cuối cùng.

Thông báo từ Cơ quan Địa vật lý, khí tượng học và khí hậu học Indonesia (BMKG) cho biết, núi lửa Anak Krakatau phun trào 30 phút trước đó đã gây ra một vụ sạt lở đất ngầm dưới biển, cùng với đợt thủy triều dâng cao thất thường là nguyên nhân dẫn tới thảm họa sóng thần này. Đây là trường hợp hiếm thấy bởi trước đây động đất thường là nguyên nhân chính gây ra sóng thần.

Anak Krakatau (nghĩa là Con của Krakatau) là một núi lửa nhỏ mới nổi lên khỏi mặt nước 50 năm trước, kể từ sau đợt phun trào của núi lửa Krakatau năm 1883, làm hơn 36.000 người thiệt mạng. Anak Krakatau là một trong 127 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Núi lửa Anak Krakatau đã có dấu hiệu hoạt động từ nhiều tháng qua, nhưng vì nó ở xa đất liền nên nhiều người cho rằng nó vô hại.

Indonesia là một quốc đảo tập trung 17.000 hòn đảo nhỏ và nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm nên là một trong những nước hứng chịu nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất nhất thế giới. Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ richter ở ngoài khơi Sumatra cướp đi sinh mạng của 220.000 người ở nhiều quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó Indonesia có 168.000 nạn nhân. Mới đây nhất, hồi cuối tháng 9 vừa qua, một vụ động đất, sóng thần xảy ra tại thành phố Palu (Pa-lu), trên đảo Sulawesi đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, 5.000 người mất tích và hơn 9.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

BOX: Ngay sau khi xảy ra trận sóng thần, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã liên hệ với Bộ ngoại giao Indonesia để tìm hiểu thông tin. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 23-12 chưa ghi nhận thông tin có người Việt Nam bị ảnh hưởng trong thảm họa trên.

Bộ Ngoại giao đã đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại nắm tình hình người Việt Nam bị ảnh hưởng (nếu có) để kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết; cập nhật trên cổng thông tin về tình hình và số đường dây nóng để công dân Việt Nam có thể liên hệ khi cần trợ giúp. Trong trường hợp cần sự trợ giúp khẩn cấp, đề nghị liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia theo số điện thoại đường dây nóng +62 21 31907165 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân +84981848484.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/song-than-bat-ngo-tan-cong-indonesia-hon-1000-nguoi-thuong-vong-558877