Sóng thần ở Indonesia: Nhiều thị trấn ven biển hoang tàn

Tính tới tối ngày 23/12/2018 (giờ Việt Nam), trận sóng thần xảy ra tại khu vực duyên hải quanh eo biển Sunda của Indonesia đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Nhiều thị trấn ven biển trở nên hoang toàn sau trận sóng thần kinh khủng.

Số người chết vì sóng thần ở Indonesia đang tăng lên bởi cả hai hòn đảo là Sumatra và Java đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thảm họa này. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh hoang tàn đổ nát ở bãi biển Carita - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng thần. Lính cứu hộ đã tìm thấy thi thể của những nạn nhân sóng thần ở khu vực bãi biển này. Theo con số thống kê mới nhất, đã có 168 người thiệt mạng, 745 người bị thương và 30 người mất tích.

Hình ảnh truyền thông Indonesia đăng tải cho thấy cảnh tượng tan hoang ở các thị trấn chịu ảnh hưởng sóng thần. Nhà cửa bị phá hủy, các mảnh vụn, cây gãy đổ xen lẫn vào bùn đất rải rác trên đường xá.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Pandeglang của tỉnh Banten ở Java, bao gồm Công viên quốc gia Ujung Kulon và những bãi biển nổi tiếng phía Tây Nam thủ đô Jakarta.

Muhammad Bintang, nhân chứng nhìn thấy đợt sóng thần ập vào bãi biển Carita, mô tả đợt sóng cao bất thường đã nhấn chìm cả khu vực du lịch vào bóng tối.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân sóng thần ở Pandeglang, Serang và Nam Lampung.

Ông Widodo đã lệnh cho tất cả các quan chức chính phủ có liên quan thực hiện ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và chăm sóc cho những người bị thương. Nhà chức trách Indonesia đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các đợt sóng thần tiếp theo vì núi lửa Krakatoa vẫn đang hoạt động, khuyến cáo mọi người tránh xa bờ biển trong thời điểm hiện tại.

Giới chức Indonesia đã lập tức điều động các đội phản ứng khẩn cấp đến vùng thiên tai để tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trang thiết bị hạng nặng đang được chuyển đến những vùng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót. Những trại lánh nạn dã chiến đang được thiết lập.

Giới chức Indonesia thừa nhận lúng túng trong việc thông báo về sóng thần vì thảm họa này không do động đất gây ra như thông thường. Sóng thần được kích hoạt bởi các vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau là hiện tượng hiếm. Đã không có cơn chấn động địa chấn lớn nào báo hiệu sóng thần sắp đến.

PV AFP, Reuters, Getty Images

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/song-than-o-indonesia-nhieu-thi-tran-ven-bien-hoang-tan-post53275.html