Sóng trẻ Radio - Từ học đến hành ở trường Báo

Những sinh viên chuyên ngành và các bạn yêu thích phát thanh trong học viện Báo chí và Tuyên truyền có một ngôi nhà chung mang tên 'Sóng trẻ radio'. Tại đây, các bạn được làm quen với nghề và thỏa sức thể hiện đam mê của mình.

Thành viên câu lạc bộ Sóng trẻ Radio tham gia minigame của Đài tiếng nói Việt Nam.

Bạn Lê Mạnh Linh, sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: “Mục đích hoạt động của câu lạc bộ là tạo ra một môi trường thực hành nghề phát thanh ngay từ khi các bạn còn là sinh viên. Một tuần câu lạc bộ sinh hoạt một buổi cố định vào thứ năm ở studio hoặc phòng học. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự quản lí của khoa Phát thanh – Truyền hình, giảng viên đóng vai trò là cố vấn. Kinh phí chi cho các hoạt động ngoài nghiệp vụ do các thành viên đóng góp, khi sản xuất chương trình thì bọn mình được trả nhuận bút”.

"Sóng trẻ Radio" sản xuất các chương trình như: phát thanh trong kí túc xá, một số chương trình phát sóng cho đài PTTH Hà Nội. Câu lạc bộ sản xuất chương trình “Sóng trẻ Hà Nội” cho đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được hơn mười năm. Trong những giải báo chí Sóng trẻ của khoa Phát thanh – Truyền hình trường, câu lạc bộ luôn luôn có cá nhân được giải ở hạng mục phát thanh. Sóng trẻ radio cũng tham gia bảo trợ truyền thông cho một số sự kiện như sự kiện của hội Tình nguyện Việt Nam”.

Một buổi sinh hoạt của CLB Sóng trẻ Radio.

“Phát thanh Sóng trẻ so với những câu lạc bộ khác của khoa Phát thanh – Truyền hình nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung là một câu lạc bộ mang một chút gì đó “ẩn dật” vì tâm niệm của những người xây dựng câu lạc bộ là muốn tạo nên một gia đình với sự gần gũi chứ không muốn “đao to búa lớn”. Về kế hoạch phát triển, vì là câu lạc bộ phát thanh nên cốt lõi vẫn sẽ là phát thanh. Chúng mình sẽ cố gắng tạo ra nhiều chương trình chất lượng hơn, có đội ngũ biên tập viên, có đội ngũ thành viên am hiểu chuyên sâu về phát thanh. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh truyền thông để các sản phẩm phát thanh lan tỏa tốt hơn.”, chủ nhiệm câu lạc bộ tâm sự.

Bạn Lê Thị Hồng Minh – sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình, Phó ban nội dung cho hay: “Câu lạc bộ sinh hoạt vào chiều thứ năm hàng tuần để cùng nhau rèn luyện cách viết kịch bản, sáng tạo chương trình phát thanh, dựng chương trình, luyện giọng. Hàng tuần sẽ có những chương trình được phát thanh trên trang Facebook, trong kí túc xá và trên đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội do các thành viên thực hiện.

Các thành viên câu lạc bộ trong "Club day" - minigame vào phòng thu cùng Sóng trẻ radio

Ngoài chương trình “Sóng trẻ Hà Nội”, câu lạc bộ còn có chuyên mục “Lăng kính sinh viên” khoảng năm phút phát trên đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Các chương trình phát trong kí túc xá được nhiều bạn yêu thích, chương trình trên trang Facebook có nhiều tương tác. Câu lạc bộ còn có các hoạt động tình nguyện ở các tỉnh thành. Khoa Phát thanh – Truyền hình có hỗ trợ về mặt kinh phí và tạo cơ hội để các thành viên đi thực tế tại đài Tiếng nói Việt Nam.”

Hồng Minh chia sẻ: “Mình được tiếp cận với cách làm các chương trình phát thanh sớm hơn những bạn khác. Được các anh chị, các bạn trong câu lạc bộ chia sẻ rất nhiều về phát thanh, về kinh nghiệm làm phát thanh từ đó mình thêm yêu phát thanh hơn. Ngoài ra, mình có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện các phóng viên, biên tập viên, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam do câu lạc bộ mời về; có thêm nhiều người bạn mới, từ đó có thể giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học tập cũng như cuộc sống.”

Là một ngôi nhà chung đem lại sự gắn kết và cùng phát triển, "Sóng trẻ radio" đã tạo rất nhiều cơ hội cho sinh viên được làm nghề, giúp các bạn học hỏi rèn luyện các kĩ năng cần thiết để có đủ tự tin bước vào những môi trường chuyên nghiệp trong tương lai.

Lường Thị Xuyến

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-trong-nuoc/song-tre-radio-tu-hoc-den-hanh-o-truong-bao-45297