Sòng xóc đĩa lớn nhất Phú Yên: Cụ bà 84 tuổi tham gia đỏ đen

Tại sòng xóc đĩa đồi hoang, có 38 phụ nữ và một cụ già tuổi đã 84 tuổi tham gia đỏ đen. Sòng xóc đĩa này từng hoạt động 'biến ảo' tại nhiều địa điểm hoang vắng khác.

Ngày 29.11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức khen thưởng nóng cho lực lượng tham gia triệt xóa tụ điểm dựng lều đánh bạc quy mô lớn tại tỉnh này.

Theo đó, sau nhiều ngày trinh sát theo dõi và lập chuyên án, khoảng 22h30 ngày 26.11, lực lượng công an của tỉnh đã bất ngờ vây ráp, bắt quả tang một ổ đánh bạc quy mô lớn tại một vùng đồi vắng thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Hàng loạt ô tô xịn của các đối tượng tham gia "trại bạc đồi hoang".

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Công an Phú Yên cho biết, đã có trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị cảnh sát điều tra, cơ động, giao thông của tỉnh và Công an TP.Tuy Hòa tham gia phá án.

Tại khu vực chơi bạc, các đối tượng đã dựng nhiều lều bạt khá kín đáo, sử dụng bình ắc quy, máy phát điện để thắp sáng, phục vụ thức ăn, nước uống tại chỗ,… để sát phạt thâu đêm suốt sáng bằng hình thức xóc đĩa. Đặc biệt, tại chiếu bạc còn cho vay tiền, cầm cố tài sản tại chỗ và tổ chức canh phòng chặt chẽ từ khá xa.

Bên trong một lều đánh bạc bị triệt phá đêm 26.11.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 95 đối tượng đang có mặt, trong đó có 38 phụ nữ. Kết quả đấu tranh xác định, có 93 đối tượng tham gia và liên quan đến hoạt động đánh bạc.

“Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường đánh bạc có một cụ bà 84 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Do sức khỏe đối tượng này khá yếu nên lực lượng chức năng đã áp dụng biện pháp chăm sóc đặc biệt”, đại tá Nghĩa nói.

Các đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP.HCM,…

Giữa đêm mưa, khi bị hàng trăm cảnh sát “đánh úp” bất ngờ, nhiều con bạc cuống cuồng định lên xe bỏ trốn hoặc chạy vào rừng. Tuy nhiên, vòng vây đã khép chặt nên không đối tượng nào thoát được.

Qua điều tra, cơ quan công an đã lập biên bản, bắt người phạm tội đối với 39 đối tượng. Trong đó, ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Cơ quan chức năng cũng đã xác định 3 đối tượng cầm đầu, tổ chức vụ đánh bạc, là: và Trần Thanh Hoài (34 tuổi), Nguyễn Thiện (33 tuổi, cùng trú huyện Tuy An, Phú Yên) và Lê Tấn Sang (26 tuổi, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thu giữ tại chiếu bạc số tiền hơn 168 triệu đồng và 179 triệu đồng liên quan các đối tượng mang theo; tạm giữ 30 ô tô, 11 mô tô và nhiều đồ đạc phục vụ cho việc đánh bạc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng nóng lực lượng tham gia phá án.

Theo nhận định của Công an Phú Yên, vụ đánh bạc diễn ra tại đây đã nhiều ngày; thức ăn, vỏ các loại nước uống, thuốc lá, bia rượu, chén đĩa, rác thải,… vứt bỏ lại rất bừa bộn. Trước khi “đóng đô” tại địa điểm điểm trên, các đối tượng tổ chức cũng đã di chuyển chiếu bạc tại nhiều địa điểm hẻo lánh ở Phú Yên và nhiều tỉnh lân cận như Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk,… với cách thức và quy mô tổ chức tương tự.

Các cơ quan chức năng Phú Yên đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trên.

Hùng Phiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/song-xoc-dia-lon-nhat-phu-yen-cu-ba-84-tuoi-tham-gia-do-den-934765.html