Sony Honda tự lái sắp có bản crossover và MPV trong tương lai gần

Sony Honda Mobility đã giới thiệu mẫu Afeela Sedan tại CES 2023. Chưa dừng lại ở đó, liên minh này còn hứa hẹn một line-up sản phẩm với Crossover, thậm chí là cả một mẫu xe MPV khi công nghệ tự lái hoàn thiện.

Trung tâm gian hàng Sony Honda Mobility tại CES 2023 là nguyên mẫu Afeela Sedan tự lái hiện đại, sang trọng, dày đặc công nghệ, với mốc bán ra tại Bắc Mỹ dự kiến vào năm 2026.

Tuy nhiên, Liên minh này lại không đề cập quá nhiều vào chiếc xe Afeela Sedan tại CES 2023 này. Thay vào đó hãng đưa ra ý tưởng về một hệ sản phẩm, cùng với tầm nhìn về tương lai.

Trao đổi với Autocar Anh Quốc, CEO Sony Honda Mobility (SHM) ông Yasuhide Mizuno cho biết: “Chúng tôi đang lên ý tưởng về mẫu xe thứ hai và thứ ba. Chúng tôi cần một đội hình, chứ không chỉ một sản phẩm duy nhất.”

Ông cho biết thêm về một loạt các lựa chọn khác nhau bao gồm một chiếc Crossover Sony Honda tự lái, thêm một chiếc Sedan khác và thậm chí là cả một chiếc MPV gia đình.

Mặc dù phân khúc MPV đang nằm ngoài khẩu vị của người tiêu dùng, nhưng ông Mizuno cho rằng, công nghệ tự lái sẽ quyết định thành bại của những chiếc MPV.

Vẫn chưa có những quyết định cuối cùng, nhưng trong thông cáo chính thức, SHM cho biết mẫu xe MPV sẽ “phụ thuộc vào sự phát triển công nghệ xe tự lái.

Nếu chúng ta đạt đến cấp độ ba, bốn hoặc hơn, có lẽ mọi người sẽ bắt đầu hứng thú với một chiếc xe tiệc tùng (a ‘party’ car).” Mặc dù những dòng xe này vẫn còn ở thì tương lai, tuy nhiên những sự bổ sung sẽ nhanh chóng xuất hiện, vì một công ty không thể tồn tại chỉ với một sản phẩm duy nhất.

Vì vậy chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến mẫu xe thứ 2 của SHM. Mizuno còn tiết lộ, chiếc Afeela Sedan sẽ được phát triển từ nền tảng e:Architecture hoàn toàn mới của Honda.

Vì vậy sẽ không có gì bất ngờ nếu Honda chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo các thông số kỹ thuật về hiệu suất, dung lượng pin, quãng đường di chuyển với một lần sạc và công nghệ sạc pin đi kèm.

Theo thông cáo chính thức, Afeela tự lái chạy điện sẽ được sản xuất tại Mỹ và cũng sẽ ra mắt toàn cầu tại nước này trong tương lai.

Mẫu xe cũng sẽ được bán tại Nhật Bản, Châu Âu ngay sau đó và thời điểm giao xe là cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Cuối cùng, Afeela được SHM định vị ở phân khúc xe cao cấp thay vì một thương hiệu xe hạng sang.

Điều này cho thấy khả năng sẽ nằm trên Honda EV nhưng chưa biết vị trí của Afeela với Acura thế nào trong chuỗi sản phẩm của Honda. Chúng ta cần phải chờ điều này khi mẫu xe đầu tiên ra mắt vào cuối năm 2026.

Video: Trên tay nguyên mẫu xe điện của Sony Honda AFEELA.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/sony-honda-tu-lai-sap-co-ban-crossover-va-mpv-trong-tuong-lai-gan-1796241.html