Soup sáng: Cô gái bị cụt tay vẫn chơi piano điêu luyện khiến cả khán đài rơi lệ

Sinh ra mà bị khuyết tật, nhiều người sẽ tự coi mình là tàn phế và tự đóng lại cánh cửa cuộc sống của chính mình, nhưng cô gái này lại có một tinh thần lạc quan đến kỳ lạ.

Clip về cô gái 19 tuổi tên là GuiGui Zheng, người Trung Quốc đã khiến cho nhiều khán giả rơi lệ khi bản Souvenirs d'enfance nổi tiếng vang lên từ bàn tay cụt ngón.

Được biết, GuiGui Zheng là cô gái bị cụt hết cả 5 ngón bên tay phải do bị bẩm sinh. Tuy nhiên, với nghị lực và ý chí phi thường, chỉ với 3 năm tập luyện, cô đã có thể đánh đàn piano điêu luyện.

GuiGui Zheng đã trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ bởi nghệ thuật thăng hoa và sự thành công vượt trội vượt qua nỗi bất hạnh khiếm khuyết cơ thể.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soup-sang-co-gai-bi-cut-tay-van-choi-piano-dieu-luyen-khien-ca-khan-dai-roi-le-a438482.html