SpaceX phóng vệ tinh quân sự của Hàn Quốc từ California

Một tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã đưa vệ tinh quân sự đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo vào thứ Sáu từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo và hơn một giờ sau khi phóng "đã thiết lập thành công liên lạc với trạm mặt đất ở nước ngoài".

Tên lửa Falcon 9 phóng vệ tinh trinh sát của Hàn Quốc vào thứ Sáu tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ. Ảnh: Japan Times

Vào tháng 5, Hàn Quốc đã sử dụng phương tiện phóng Nuri tự sản xuất trong nước để lần đầu tiên đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng nước này đã ký hợp đồng với công ty SpaceX của Mỹ để phóng tổng cộng 5 vệ tinh do thám vào năm 2025.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Với việc phóng thành công vệ tinh quân sự này, quân đội của chúng tôi đã đảm bảo được khả năng tình báo, giám sát và trinh sát độc lập”.

Bộ này cho biết thêm rằng họ sẽ tối đa hóa khả năng của các thiết bị trinh sát và giám sát độc lập để đạt được lợi thế vượt trội trong cuộc cạnh tranh với Triều Tiên.

Vệ tinh được phóng hôm thứ Sáu là thiết bị quang điện và hồng ngoại, trong khi 4 vệ tinh sau được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR), có thể "nhìn" xuyên qua mây che phủ và vào ban đêm.

Hàn Quốc đã dựa vào các đồng minh Mỹ về tình báo vệ tinh, nhưng đang lên kế hoạch phát triển một loạt vệ tinh trinh sát và liên lạc quân sự của riêng mình trong thời gian tới.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/spacex-phong-ve-tinh-quan-su-cua-han-quoc-tu-california-post274839.html